Thế giới

Không quân Mỹ dự đoán địa điểm rơi của lõi tên lửa Trung Quốc: Có thể an tâm hay chưa?

Trước đó, Space-Track.org ước tính phần lõi của tên lửa Trường Chinh 5B sẽ quay trở lại bầu khí quyển của Trái Đất trong ngày 8-9/5.

Không quân Mỹ dự đoán địa điểm rơi của lõi tên lửa Trung Quốc: Có thể an tâm hay chưa?
Người dân Trung Quốc theo dõi quá trình phóng tên lửa Trường Chinh 5B. Ảnh: STR/AFP

Phần lõi của tên lửa Trường Chinh 5B (CZ-5B) của Trung Quốc - được sử dụng để phóng module Thiên Hà, module lõi đầu tiên cho trạm vũ trụ mới mà nước này định xây dựng riêng trong không gian - được dự kiến sẽ rơi xuống vùng biển Thái Bình Dương vào khoảng ngày 8-9/5, hãng tin Sputnik trích dẫn dự đoán của Lực lượng Không quân Mỹ.

Theo đó, Space-Track.org ước tính phần lõi của tên lửa Trường Chinh 5B sẽ quay trở lại bầu khí quyển của Trái Đất trong khoảng thời gian từ 01h11' GMT (8h11' theo giờ Hà Nội) ngày 8/5 đến 19h11' GMT ngày 9/5 (2h11' sáng ngày 10/5 theo giờ Hà Nội), qua khu vực phía Nam của Thái Bình Dương gần New Zealand.

The Guardian trước đó đã dẫn lời một nhà vật lý thiên văn tại Đại học Harvard, cho biết các mảnh vỡ của tên lửa có khả năng sẽ rơi xuống một khu vực có người ở tại một số nơi như New York, Madrid, Bắc Kinh hay Chile và New Zealand. Tuy nhiên, nhà khoa học này cũng không loại trừ khả năng các mảnh vỡ của tên lửa sẽ rơi xuống biển vì phần lớn hành tinh của chúng ta được bao phủ bởi các đại dương./.

Theo Hồng Anh (Doanh nghiệp & Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/khong-quan-my-du-doan-dia-diem-roi-cua-loi-ten-lua-trung-quoc-co-the-an-tam-hay-chua-16121060507540008.htm