Thế giới

Không có tiền chữa bệnh, nam thanh niên tự "nướng" mình trị ung thư

Nam thanh niên mắc bệnh ung thư máu tự “nướng” mình trên than nóng vì không đủ tiền để chữa bệnh.

Nam thanh niên mắc bệnh ung thư máu tự “nướng” mình trên than nóng vì không đủ tiền để chữa bệnh.

Nam thanh niên nằm trên than nóng để tiêu diệt tế bào ung thư. (Ảnh: Metro)

 
Jia Binhui, 25 tuổi cho biết rằng nhiệt độ cao hơn 42 độ C có thể tiêu diệt tế bào ung thư trong cơ thể của mình. Vì thế mỗi ngày anh thường nằm trên than đỏ.
 
Anh này thậm chí còn xây bếp lò ở sân sau nhà ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để đảm bảo việc điều trị được diễn ra liên tục.
 
Binhui được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu hồi năm 2013, việc cấy ghép tủy xương đã tiêu tốn tất cả số tiền của anh và gia đình. Vì vậy anh chuyển sang phương pháp tự “nướng” mình để tiêu diệt tế bào gây bệnh.
 

Anh chuyển sang phương pháp tự "nướng" mình vì không có đủ tiền để chữa bệnh. (Ảnh: Metro)

 
Anh cho biết: “Các chuyên gia Y tế nói nhiệt độ cao hơn 42 độ C có thể tiêu diệt tế bào ung thư, vì vậy tôi phải thử xem hiệu quả đến đâu”.
 
Anh thu thập mùn cưa, cành cây khô đặt dưới hai cọc gỗ rồi nằm lên để “nướng” mình.
 
Binhui nói anh đốt gỗ trong vài phút, khi chỉ còn lại than nóng, anh nằm lên và có thể chịu được.
 
Binhui cho biết sẽ tiếp tục sử dụng phương pháp điều trị này, sau đó quay trở lại bệnh viện xem tình trạng tiến triển như thế nào.
 
Theo Ánh Nguyệt (MASK Online)