Thế giới

Không chỉ khóa tài khoản Donald Trump, Facebook cấm luôn video và giọng nói của ông

Facebook hôm 31/03 xóa video phỏng vấn cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, theo lời con dâu của ông, Lara Trump.

Trong một bài đăng trên Instagram, Lara Trump chia sẻ thông điệp từ quan chức Facebook cho biết họ đã xóa video giới thiệu về một cuộc phỏng vấn với ông Trump trên kênh Fox News.

Không chỉ khóa tài khoản Donald Trump, Facebook cấm luôn video và giọng nói của ông

Facebook giải thích đoạn video bị xóa "theo lệnh đình chỉ tài khoản Facebook và Instagram của ông Donald Trump".

"Lệnh cấm được áp dụng trên tất các tài khoản chiến dịch tranh cử và các trang, trong đó có Team Trump, các phương tiện truyền thông điệp vận động tranh cử trên nền tảng của chúng tôi," email được cho là từ Facebook do Lara Trump đăng tải có đoạn.

Thông báo bổ sung thêm rằng "bất kì nội dung nào chứa giọng nói của ông Donald Trump cũng sẽ bị xóa, và các tài khoản sẽ phải chịu thêm nhiều giới hạn".

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị Facebook khóa tài khoản từ đầu tháng 01, sau khi bị cáo buộc kích động bạo lực và không chỉ trích vụ bạo loạn tại Điện Capitol. Thời điểm đó, giám đốc điều hành Mark Zuckerberg cho biết Facebook tin rằng "nguy cơ cho phép tổng thống tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi vào thời gian này là quá lớn".

Ủy ban Giám sát Facebook, một nhóm độc lập do Facebook bổ nhiệm bao nhiều cựu chính trị gia, chuyên gia chính sách và học giả, hiện đang thảo luận việc có cho phép ông Trump trở lại sử dụng dịch vụ của hãng hay không. Quyết định về các tài khoản của ông Trump sẽ sớm được đưa ra, theo truyền thông Mỹ.

Sau cuộc bạo loạn tại Điện Capitol hôm 06/01, ông Trump bị nhiều mạng xã hội khóa tài khoản, trong đó có Twitter, Facebook và Instagram. Twitter cho biết ông Trump sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Việc ông Trump bị các mạng xã hội khóa tài khoản khiến các thành viên đảng Cộng Hòa cho rằng quan điểm bảo thủ thường xuyên bị các hãng công nghệ kiểm duyệt. Cáo buộc này thường xuyên được đưa ra trong các cuộc điều trần, dù không có cơ sở trên thực tế.

Các nghiên cứu cho thấy nội dung xu hướng bảo thủ thường thu hút chú ý của người dùng hơn nội dung theo chủ nghĩa tự do.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)