Thế giới

Không ai can đảm giải cứu cá sấu bị mắc kẹt trong lốp xe

Nhà chức trách Indonesia cho biết đã hủy trao thưởng cho người giải cứu cá sấu mắc kẹt trong lốp xe do không ai muốn làm điều này.

"Chúng tôi đã dừng treo thưởng," Hasmuni Hasmar, người đứng đầu Cơ quan bảo tồn động vật hoang dã tỉnh Trung Sulewasi (BKSDA) nói.

Không ai can đảm giải cứu cá sấu bị mắc kẹt trong lốp xe

Ông Hasmuni Hasmar cho biết thay vì treo thưởng, cơ quan sẽ tự tổ chức giải cứu cá sấu, với sự giúp đỡ từ Bộ Mội trường và Lâm nghiệp Indonesia.

"Chúng tôi sẽ không từ bỏ. Chúng tôi đã có những trang thiết bị cần thiết cho đội giải cứu," ông Hasmar nói thêm. Tuy vậy ông không cho biết quá trình giải cứu cá sấu sẽ diễn ra như thế nào.

Trước đó, Cơ quan bảo tồn động vật hoang dã tỉnh Trung Sulewasi đưa ra giải thưởng này vì lý do không có kinh phí giải cứu cá thể cá sấu gặp nạn, theo báo chí Indonesia.

Cá thể cá sấu bị mắc kẹt trong lốp xe thường xuất hiện tại vùng nước nối liền sông Palu và vịnh Palu. Không hiểu vì lý do gì cá sấu bị mắc kẹt trong chiếc lốp xe, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nếu không tiến hành giải cứu, cá thể này có thể sẽ bị chết.

Giới chức địa phương đã nhiều lần nỗ lực bắt cá thể cá sấu để lấy chiếc lốp xe ra khỏi cổ nó, nhưng không thành công.

Cung Vượng (Nguoiduatin.vn)