Thế giới

Kho dầu Nga bốc cháy ngùn ngụt nghi bị trực thăng Ukraine tấn công

Một kho dầu ở thành phố Belgorod của Nga, gần biên giới Ukraine, rạng sáng nay 1/4 đã bốc cháy, nghi do bị Ukraine không kích, Sputnik dẫn lời quan chức địa phương cho hay.

Sputnik dẫn thông báo của Thống đốc vùng Belgorod (Nga) Vyacheslav Gladkov trên Telegram ngày 1/4 cho biết, kho dầu bốc cháy do hai trực thăng của quân đội Ukraine không kích, các trực thăng này đã đi vào không phận Nga ở tầm thấp. Hiện chưa có thông tin về nạn nhân. 

Ông Gladkov cho biết thêm: "Hỏa hoạn đã xảy ra tại kho chứa dầu của thành phố Belgorod. Lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường để dập tắt đám cháy".

Theo quan chức này, hai công nhân của kho chứa dầu bị thương, song không đe dọa đến tính mạng.

Kho dầu Nga bốc cháy ngùn ngụt nghi bị trực thăng Ukraine tấn công
Kho dầu ở vùng Belgorod bốc cháy sáng 1/4.

Bộ Tình huống khẩn cấp Nga cũng xác nhận: "Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại phố Konstantina Zaslonova Street ở Belgorod lúc 5h51 sáng nay. Khi lực lượng cứu hỏa đến nơi, họ phát hiện ra các bể chứa nhiên liệu ở đây bốc cháy". Theo RIA, tổng cộng 8 bể chứa dầu bốc cháy.

Trong khi đó, Công ty dầu mỏ Nga Rosneft, sở hữu kho dầu nói trên, khẳng định không có người nào bị thương do hỏa hoạn. Công ty này không công bố nguyên nhân khiến ngọn lửa bùng lên. 

Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

TP Belgorod cùng tên là nơi sinh sống của khoảng 369.000 cư dân, cách TP Kharkiv, miền Đông Ukraine, hơn 80 km.

Hai trực thăng Ukraine bị nghi tấn công kho dầu của Nga

Đây không phải lần đầu lãnh thổ Nga bị tấn công do chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhưng là lần đầu tiên quân đội Ukraine bị cáo buộc thực hiện cuộc không kích vào lãnh thổ Nga.

Trước đó, ngày 30/3, hãng tin RT dẫn các nguồn tin từ Ukraine cho hay, một kho đạn ở làng Krasny Oktyabr cũng thuộc thành phố Belgorod đã xảy ra một số vụ nổ lớn, khiến một số quân nhân Nga bị thương. Giới chức Nga lúc đó cho rằng đạn pháo được bắn từ lãnh thổ Ukraine.

Ngày 24/2, các vụ nổ đã khiến 7 ngôi nhà và một ôtô ở vùng Belgorod bị hư hại. Theo Ủy ban Điều tra Nga, đây là hậu quả từ "các cuộc pháo kích của quân nhân lực lượng vũ trang Ukraine vào vùng lãnh thổ Belgorod".

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/kho-dau-nga-boc-chay-ngun-ngut-nghi-bi-truc-thang-ukraine-tan-cong-tintuc816829