Thế giới

Khi Hoàng đế mới lên ngôi, ông sẽ làm gì với ba nghìn mỹ nữ trong hậu cung do vua cha để lại?

Những phi tần được các Hoàng đế thời xưa lựa chọn thường là những cô gái trẻ, thậm chí một số còn là thiếu nữ 14, 15 tuổi nhưng Hoàng đế đã đủ tuổi để làm cha hoặc thậm chí là ông nội của họ. Vậy sau khi Hoàng đế qua đời, Thái tử lên ngôi thay cha thì số phận những mỹ nữ này sẽ ra sao?

Hoàng đế tuy được hưởng nhiều đặc quyền nhưng sinh, lão, bệnh, tử đều giống như người thường. Theo sự kế vị, sau khi Hoàng đế trước qua đời, Thái tử sẽ kế thừa ngai vàng của cha mình.

Tiếp tục được giữ lại hậu cung

hoàng đến mới lên ngôi, phi tần thời xưa, cuộc sống của hàng nghìn mỹ nữ trong cung

Có hàng nghìn mỹ nữ, phi tần trong hậu cung của Hoàng tế, vì vậy chỉ một số mỹ nữ may mắn được gặp Hoàng thượng. Ngược lại có rất nhiều thê thiếp cả đời không bao giờ được nhìn thấy mặt hoàng thượng, huống chi là nói đến được việc “qua đêm” với ngài.

Những mỹ nhân không may mắn khi không được Hoàng thượng đến thăm, sau này khi thái tử lên ngôi thì Thái tử có thể sẽ đến thăm hậu cung và sẽ là điều vô cùng may mắn nếu mỹ nữ nào lọt vào “mắt xanh” của Hoàng đế mới. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, ít nhất là tính mạng của mỹ nữ này cũng được đảm bảo.

Xuống tóc

hoàng đến mới lên ngôi, phi tần thời xưa, cuộc sống của hàng nghìn mỹ nữ trong cung

Sau khi Hoàng đế băng hà, những cung nữ trong hậu cung đã từng may mắn được gặp Hoàng đế không thể tái hôn với người khác. Vì vậy những phi tần sẽ chọn cách đi chùa, xuống tóc để trở thành ni cô, cầu bình an cho Hoàng đế và đất nước.

Chôn cất cùng Hoàng đế

hoàng đến mới lên ngôi, phi tần thời xưa, cuộc sống của hàng nghìn mỹ nữ trong cung

Sau khi Hoàng đế bang hà, rất nhiều những mỹ nữ, phi tần, thái giám thường ở bên hầu hạ Hoàng đế sẽ được chôn cất cùng Hoàng đế khi băng hà.

Đây là một trong những hủ tục vô cùng đáng sợ, vào thời nhà Thanh vẫn còn hủ tục dùng người sống để chôn cất, quan tài của phi tần và thái giám được chôn sau quan tài của Hoàng đế, quang cảnh rất hoành tráng. Mãi đến thời vua Khang Hy, thói quen chôn cất người sống mới bị cấm.

Tận hưởng tuổi già

hoàng đến mới lên ngôi, phi tần thời xưa, cuộc sống của hàng nghìn mỹ nữ trong cung

Những người thê thiếp, mỹ nữ đã từng được hầu hạ Hoàng đế và sinh con, được sự sủng ái của Hoàng đế. Sau khi Hoàng đế băng hà thường sẽ được hưởng nhiều bổng lộc, hoàng tộc cũng sẽ ban tặng những cung điện đặc biệt để những phi tần này được nghỉ ngơi, hưởng tuổi già.

Cuộc sống của họ tương đối tốt, chính vì vậy mà phụ nữ trong các cung điện thời xưa đều cố gắng hết sức để sinh con, có con thì được đảm bảo không cô đơn khi về già.

Nếu may mắn, một trong những người con này được trở thành Hoàng đế, thì người thê thiếp này chính là Thái Hậu. Thái hậu có thể nói là người có quyền lực tối cao trong hậu cung, cao quý hơn cả Hoàng hậu.

 

Theo Nguyễn Giang (Công lý & xã hội)




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/khi-hoang-de-moi-len-ngoi-ong-se-lam-gi-voi-ba-nghin-my-nu-trong-hau-cung-do-vua-cha-de-lai-112256.html