Thế giới

Khách nhốt mình trong toilet máy bay vì không được uống bia

Khi yêu cầu một cốc bia trên chuyến bay và bị tiếp viên từ chối, hành khách đã tự giam mình trong nhà vệ sinh và đập liên tục vào cửa phòng tắm.

Khi yêu cầu một cốc bia trên chuyến bay và bị tiếp viên từ chối, hành khách đã tự giam mình trong nhà vệ sinh và đập liên tục vào cửa phòng tắm.
 

Theo Travel and Leisure, hành khách Luke Thomas Watt, 32 tuổi đã phải trình diện trước tòa án liên bang vì cáo buộc làm gián đoạn chuyến bay của hãng hàng không Alaska Airlines. Tuy nhiên, anh này phủ nhận hành động đe dọa thành viên phi hành đoàn.

Theo phản ánh, Luke Thomas Watt đã tự nhốt mình trong toilet máy bay vì không được phục vụ bia. Ảnh: Travel and Leisure

Theo phản ánh, Luke Thomas Watt đã tự nhốt mình trong toilet máy bay vì không được phục vụ bia. Ảnh: Travel and Leisure

Theo khiếu nại, khi yêu cầu một cốc bia trong chuyến bay và bị tiếp viên từ chối, Watt đã tự giam mình trong nhà vệ sinh của máy bay và đập liên tục vào cửa phòng tắm. Với lo ngại hành khách sẽ đe dọa đến sự an toàn của chuyến bay, phi hành đoàn buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Portland và trục xuất anh này khỏi máy bay.

Trước đó, vào tháng 2, một chuyến bay khác của hãng hàng không Alaska Airlines cũng bị gián đoạn bởi một hành khách hét lên "Chúng ta đều sẽ chết!" sau khi bị từ chối phục vụ rượu.

Theo Ngọc Mai (VnExpress.net)