Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Khách hàng bỏ chạy tán loạn sau khi nhận thông tin cửa hàng bị phong tỏa

Người dân Thượng Hải vội vã tháo chạy khỏi chi nhánh của Ikea của thành phố sau khi chính quyền nơi đây yêu cầu phong tỏa cửa hàng này vì tình nghi có ca tiếp xúc gần với một trường hợp nhiễm Covid-19.

Đoạn video được CNN đăng tải cho thấy các khách hàng đã phải la hét và xô đẩy nhau để cố gắng chạy thoát khỏi tòa nhà trước khi các nhân viên bảo vệ đóng cửa hôm 13/8.

Cửa hàng Ikea ở quận Xuhui, Thượng Hải tạm thời đóng cửa ngày 14 và 15/8 theo "hướng dẫn phòng chống dịch bệnh" từ chính quyền và sẽ mở cửa trở lại ngày 16/8, bộ phận truyền thông của Ikea tại Trung Quốc nói.

"Cửa hàng và khu vực bị ảnh hưởng sẽ được quản lý "trong vòng khép kín" hai ngày. Những người sống bên trong phạm vi phải trải qua hai ngày cách ly y tế tại một cơ sở của chính phủ và năm ngày sau đó cần theo dõi sức khỏe." Ông Zhao Dandan, Phó giám đốc Ủy ban Y tế Thượng Hải cho biết.

Hôm Thứ Hai, 15/8 các cơ quan y tế thành phố đã báo cáo có 6 trường hợp mắc Covid-19 ở Thượng Hải, trong đó có năm trường hợp không có triệu chứng.

Cửa hàng Ikea ở quận Xuhui của Thượng Hải đã tạm thời đóng cửa vào Chủ Nhật và Thứ Hai theo "hướng dẫn phòng chống dịch bệnh" từ chính quyền và sẽ mở cửa trở lại vào thứ Ba, nhóm truyền thông của Ikea tại Trung Quốc nói với CNN.

Thượng Hải, thủ đô tài chính của Trung Quốc và là nơi sinh sống của 25 triệu dân, đã bị đóng cửa trong hai tháng hồi đầu năm nay, dẫn đến sự phẫn nộ của người dân khi họ gặp khó khăn trong việc đặt mua các mặt hàng thiết yếu hàng ngày như thực phẩm hay thuốc men.

Việc đóng cửa được áp đặt theo chính sách zero-Covid cứng nhắc của Trung Quốc, dựa vào các đợt xét nghiệm trên diện rộng nhằm truy tìm các ca Covid-19. và thậm chí phong tỏa toàn bộ thành phố để ngăn chặn bất kỳ sự hồi sinh nào của virus.

Dựa vào công nghệ di động và dữ liệu lớn, chính phủ Trung Quốc sử dụng hệ thống "mã sức khỏe" dựa trên màu sắc để kiểm soát sự di chuyển của người dân và hạn chế sự lây lan của virus.

Người dân ở nhiều thành phố của Trung Quốc phải xuất trình mã QR sức khỏe xanh để được sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và được phép vào các địa điểm bao gồm trung tâm mua sắm, phòng tập thể dục và nhà hàng.

Hệ thống sẽ ghi lại nơi ở của họ và liệu họ có tiếp xúc với một ca mắc Covid-19 hay không, trong khi đó những người có mã sức khỏe chuyển sang màu đỏ gần như bị giam giữ ở các cơ sở cách ly.

Khách hàng bỏ chạy tán loạn sau khi nhận thông tin cửa hàng bị phong tỏa
Khách mua hàng chen nhau bỏ chạy ra ngoài sau khi nhận thông tin cửa hàng bị phong tỏa. Ảnh: Weibo

Các đợt phong tỏa diện rộng đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc, và người dân ngày càng thất vọng với các quy định nghiêm ngặt khi nền kinh tế phải vật lộn để thích ứng với sự gián đoạn. Tuần trước, hơn 80.000 khách du lịch đã bị mắc kẹt tại hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng Hải Nam sau khi các nhà chức trách công bố các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn sự bùng phát của virus.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/khach-hang-bo-chay-tan-loan-sau-khi-nhan-thong-tin-cua-hang-bi-phong-toa-tintuc836964