Thế giới

Khách đi ăn cưới về ngất ngây, mất lý trí, biết được hành động của cô dâu tất cả đều choáng váng

Nhiều vị khách cho biết, sau bữa ăn đám cưới họ đều cảm thấy ngất ngây, nôn nao thậm chí mất lý trí. Ngay sau đó cảnh sát đã bắt khẩn cấp cô dâu cùng người phục vụ tiệc cưới vì đã trộn cần sa vào đồ ăn cho khách trong buổi tiệc hôm đó.

Cô dâu Danya Shea Glenny Svoboda, 42 tuổi và người phục vụ tiệc cưới Jocelyn Montrinice Bryant, 31 tuổi, đã bị buộc tội tàng trữ cần sa, sau đó trộn vào thức ăn của khách đến dự tiệc cưới và tội sơ suất đáng trách.

Khách đi ăn cưới về ngất ngây, mất lý trí, biết được hành động của cô dâu tất cả đều choáng váng
Cô dâu Danya Shea Glenny Svoboda (bìa trái) và người phục vụ tiệc cưới Jocelyn Montrinice Bryant bị bắt vì trà trộn cần sa vào thức ăn cho thực khách.

Vụ việc bắt nguồn tại buổi tiệc đám cưới được tổ chức tại The Springs Clubhouse ở Longwood, bang Florida, vào ngày 19/2 với khoảng 50 khách mời tham dự. Thế nhưng khi trở về nhà, nhiều người trong số họ đã xuất hiện các triệu chứng kỳ lạ như nôn nao, tim đập nhanh, nôn mửa, thể chất khó chịu, thậm chí không kiểm soát được tâm trí và hành động, cuối cùng phải nhập viện điều trị. Sau đó, những vị khách này mới sốc nặng khi biết cô dâu Danya đã cấu kết với chủ nhà hàng nơi tổ chức tiệc cưới để bỏ cần sa vào món ăn của họ.

Truyền thông địa phương đưa tin, các thực khách bắt đầu thấy triệu chứng sau khi một số vị khách thưởng thức món dâu tây phủ sô cô la nhưng đã bị tẩm cần sa cùng món tráng miệng pudding và rượu.

Một phụ nữ nói với cảnh sát: “Tôi cảm thấy tê liệt, bất lực và tâm trí tôi đang xuất hiện những điều kỳ lạ trong đầu. Tôi tin rằng con rể của tôi đã chết và gia đình tôi đã không nói với tôi điều này."

Cảnh sát thông báo rằng vị khách này sau đó đã lớn tiếng và phải được các bác sĩ tiêm một thứ gì đó để bình tĩnh lại tại bệnh viện.

Một vị khách khác của đám cưới đã đi từ Michigan đến và cho biết: “Tôi cảm thấy nhột nhạt, tim tôi đập loạn xạ và tôi đang có những suy nghĩ điên rồ.” Khi bà và con gái vào bếp để lấy nước uống cho một số người bị nôn, bà đã nghe thấy một số nhân viên phục vụ nói rằng có thể trong thức ăn có chứa cần sa. Sau đó, nhiều khách mời nghi ngờ rằng đồ ăn của họ đã bị tẩm cần sa.

Người phụ nữ trên đã phải vào phòng cấp cứu nhanh chóng trong trạng thái tâm trí bất ổn. Kết quả xét nghiệm nước tiểu của bà cho thấy bà đã dương tính với THC. Một số vị khách khác cũng nói rằng họ đã nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với THC. Đây là hoạt chất chính trong cần sa, có thể gây ra nhiều tác động với cơ thể chỉ trong thời gian ngắn.

Khách đi ăn cưới về ngất ngây, mất lý trí, biết được hành động của cô dâu tất cả đều choáng váng - 1
Khoảng 50 thực khách tham dự tiệc cưới cảm thấy nôn nao, mất lý trí sau khi dự tiệc cưới  tại The Springs Clubhouse ở Longwood.

Ngoài ra, những vị khách khác bị phản ứng phụ là nôn mửa trong khi một số bị phê thuốc đến mức họ gặp khó khăn khi làm bất cứ việc gì ngay cả việc đơn giản nhất là dùng điện thoại để đặt Ubers về nhà, theo Daily Mail.

Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng nhận được báo cáo về vụ việc. Khi cảnh sát hỏi cô dâu Danya và chú rể Andrew Svoboda về việc liệu họ có cố ý cho cần sa vào thức ăn hay không, chú rể Andrew tỏ ra hoàn toàn trống rỗng, bất ngờ, rồi nhìn chằm chằm vào cô dâu đang đứng ngây người và lắp bắp câu trả lời là không.

Theo báo cáo sau cuộc kiểm tra, tất cả những khách mời có mặt đều có dấu hiệu của việc dùng cần sa, và không ai biết rằng thức ăn của họ đã bị tẩm thuốc.

Sau đó, cô dâu Danya đã thừa nhận rằng chính cô ta đã yêu cầu chủ nhà hàng là Joycelyn Montrinice Bryant, 31 tuổi, tẩm cần sa vào các món ăn mà không nói chuyện này với bất cứ ai, khiến nhiều vị khách phải nhập viện.

Cảnh sát cho biết cả cô dâu và người phục vụ tiệc cưới đều đang bị tạm giam tại Nhà tù Hạt Seminole và sẽ ra hầu tòa vào tháng 6/2022 tới đây.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/khach-di-an-cuoi-ve-ngat-ngay-mat-ly-tri-biet-duoc-hanh-dong-cua-co-dau-tat-ca-deu-choang-vang-tintuc820346