Thế giới

Kế hoạch nghỉ ngơi của người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Sau 16 năm lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu, hôm nay (8/12) Thủ tướng Đức Angela Merkel, 67 tuổi chính thức về hưu.

 

Điều đầu tiên bà muốn làm khi từ giã chính trường là chợp mắt một chút, nhưng sau đó thì sao?

Theo France 24, bà Merkel luôn kín tiếng về những gì sẽ làm sau khi chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm Olaf Scholz vào ngày 8/12. Trong suốt 4 nhiệm kỳ lãnh đạo nước Đức vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng trong nước và quốc tế, hầu như mỗi năm trong suốt một thập niên bà Merkel đều nhận được danh hiệu “người phụ nữ quyền lực nhất thế giới” của tạp chí danh tiếng Forbes.

Kế hoạch nghỉ ngơi của người phụ nữ quyền lực nhất thế giới
Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới Angela Merkel hôm nay về hưu. Ảnh: Guardian

Nổi tiếng với sức chịu đựng dẻo dai và khả năng giữ được tinh thần sảng khoái sau các cuộc họp thâu đêm, bà Merkel từng có lần nói, bà có thể tích trữ giấc ngủ như con lạc đà tích trữ nước.

Khi được hỏi sẽ làm gì sau khi nghỉ hưu, bà Merkel trả lời: “Có lẽ tôi sẽ cố đọc một thứ gì đó, rồi nhắm mắt lại vì tôi mệt, vì vậy tôi sẽ chợp mắt một lát, sau đó chúng ta cùng đợi xem tôi sẽ xuất hiện”.

Được bầu làm nghị sĩ lần đầu tiên vào năm 1990, bà Merkel gần đây nói rằng bà không bao giờ có thời gian để dừng lại và suy nghĩ về những gì bà có thể muốn làm.

“Tôi chưa bao giờ có một ngày làm việc bình thường và… tôi đã ngừng tự hỏi bản thân về điều gì khiến tôi hứng thú ngoài chính trị”, bà Merkel nói với một khán giả trong cuộc phỏng vấn chung với nhà văn Nigeria Chimamda Ngozi Adichie.

Kế hoạch nghỉ ngơi của người phụ nữ quyền lực nhất thế giới - 1
Ảnh: Reuters

“Vì tôi đã 67 tuổi, tôi không còn thời gian vô hạn nữa. Điều đó có nghĩa là tôi muốn nghĩ thật kỹ về những gì tôi muốn làm trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời mình. Tôi có muốn viết không, tôi có muốn diễn thuyết không, tôi có muốn leo núi không, tôi muốn ở nhà hay đi du lịch không? Tôi đã quyết định không làm gì để bắt đầu, và chỉ xem điều gì sẽ diễn ra?”.

Những người tiền nhiệm của bà Merkel không giữ yên lặng lâu. Ông Helmut Schmidt, rời ghế Thủ tướng Đức năm 1982, đã trở thành đồng chủ nhiệm tuần báo Die Zeit và là nhà bình luận nổi tiếng về đời sống chính trị. Còn ông Helmut Kohl thành lập một công ty tư vấn của riêng mình, ông Gerhard Schroeder trở thành nhà vận động hành lang và đảm nhận một vị trí gây tranh cãi là Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn dầu mỏ Nga Rosneft.

Bà Merkel có thể muốn dành nhiều thời gian với chồng Joachim Sauer ở Hohenwalde, gần Templin, nơi bà lớn lên và có một ngôi nhà nghỉ dưỡng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào năm 2013, bà Merkel từng nói, trong các hoạt động giải trí từng làm, bà thích trồng rau và đặc biệt là trồng khoai tây.

Kế hoạch nghỉ ngơi của người phụ nữ quyền lực nhất thế giới - 2
Bà Angela Merkel và chồng. Ảnh: Reuters

Chính trị gia kỳ cựu này cũng là người hâm mộ hòn đảo núi lửa D’Ischia, đặc biệt là ngôi làng bên bờ biển xa xôi Sant’Angelo.

Tuần trước, bà Merkel bị bắt gặp đang đi dạo trong một cửa hàng bán giày ở Berlin, làm dấy lên tin đồn rằng bà có dự định thực hiện hoạt động gì đó. Ngoài ra, bà cũng có thể thực hiện một chuyến diễn thuyết tại một loạt trường đại học từ Seoul (Hàn Quốc) tới Tel Aviv (Israel), những nơi đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho bà.

Theo tính toán của Hiệp hội những người nộp thuế Đức, bà Merkel sẽ nhận được khoản lương hưu hàng tháng khoảng 15.000 Euro. Bà Merkel chưa bao giờ là một người tiêu xài hoang phí, bà sống trong một căn hộ ở tầng 4 tại Berlin và thường tự mình đi mua sắm tạp phẩm. Năm 2014, bà thậm chí còn đưa Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới siêu thị yêu thích ở Berlin sau một cuộc gặp song phương.

Với những sở thích và thói quen giản dị, bà Merkel có lẽ chỉ đơn giản dành vài đêm yên tĩnh để nhâm nhi ly rượu vang trắng yêu thích và thưởng thức món súp khoai tây yêu thích.

Theo Gia Hân (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/chan-dung/ke-hoach-nghi-ngoi-cua-nguoi-phu-nu-quyen-luc-nhat-the-gioi-angela-merkel-799370.html