Thế giới

Kẻ cầm đầu giáo phái Thổ Nhĩ Kỳ bị tuyên 1075 năm tù vì tội lạm dụng tình dục

Nạn nhân của một giáo phái tình dục mới đây đã kể cho các phóng viên về những lần cô và nhiều chị em khác phải chịu đựng sự lạm dụng cũng như tra tấn trong suốt thời gian cô tham gia, trong đó có lần cô bị đóng đinh sửa mũi mà không hề được tiêm thuốc tê.

Ác mộng kinh hoàng của cô gái vị thành niên

Nhà truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ Adnan Oktar, 64 tuổi, mới đây đã bị toàn án kết tội 1.075 năm vì một loạt tội ác kinh hoàng.

Kẻ cầm đầu giáo phái Thổ Nhĩ Kỳ bị tuyên 1075 năm tù vì tội lạm dụng tình dục
Oktar (người đàn ông ngồi giữa) bị kết án hàng loạt tội ác tình dục kinh hoàng

Oktar bị kết tội với 10 tội danh riêng biệt bao gồm cầm đầu một băng nhóm tội phạm có tổ chức, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, tham gia vào các hoạt động gián điệp chính trị hoặc quân sự.

Tại tòa án, hàng loạt nhân chứng đã tố cáo những hành vi vô cùng tàn bạo của nhà truyền giáo như: Cưỡng hiếp, ép uống thuốc tránh thai, bạo hành như thời trung cổ...Seda Isildar, một nữ thiếu niên ở trường trung học cho biết cô được bạn bè giới thiệu với Oktar và nhóm của anh ta, tuy nhiên trước đó cô đã nhiều lần nhìn thấy ông trên trang bìa của tạp chí.

"Họ nói với bạn rằng bạn là người đặc biệt. Bạn khác biệt với những người còn lại trong nhóm. Bạn đã 15 tuổi và bạn không nên bị làm hỏng cuộc đời chỉ vì những người khác. Bạn là một phần của nhóm và họ cô lập bạn? Nó giống như một mối quan hệ độc hại."

Seda cho rằng Okta là đại diện của một phiên bản đạo Hồi thời hiện đại. Những gì cô kể lại sau đó không khác gì ác mộng kinh hoàng mà không một cô gái trẻ nào mong muốn trải nghiệm.

Seda nói rằng khi còn là một nữ sinh 16 tuổi, cô đã bị ép buộc phải kết hôn với anh ta, khi anh ta đã 30. Sự đau khổ ngày càng leo thang từ tình cảm đến thể xác khi cô buộc phải đi sửa mũi ở tuổi 20 mà không được gây mê toàn thân.

Cô vẫn có thể nhớ như in chiếc búa mà họ dùng để gõ vào mặt mình. "Thật kinh khủng. Tôi đang đếm xem họ đã đập búa và đục vào mũi tôi bao nhiêu lần". Seda nói.

Phải mất 8 năm sau đó cô mới có thể trốn thoát và bắt đầu cuộc sống mới ở Canada.

Chân dung vị truyền giáo bạo lực

Kẻ cầm đầu giáo phái Thổ Nhĩ Kỳ bị tuyên 1075 năm tù vì tội lạm dụng tình dục - 1
Oktar hiện đã bị bỏ tù hơn 1.000 năm

Oktar lần đầu tiên nổi lên vào những năm 1990, khi lãnh đạo Quỹ Nghiên cứu Khoa học (hay, trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Bilim Araştırma Vakfı hoặc BAV) được biết đến. Quỹ tập trung vào các hoạt động khoa học "nhắm vào nhận thức của quần chúng về nguyên nhân cơ bản thực sự của các xung đột chính trị và xã hội là gì".

Tuy nhiên, chính kênh truyền hình A9 của y lên vào năm 2011 mới thực sự đưa tên tuổi của Oktar nổi tiếng khắp thế giới. Các video được tải lên trực tuyến thường xuyên cho thấy vị truyền giáo đang tiến hành các bài thuyết pháp về thuyết sáng tạo trong khi được bao quanh bởi những "chú mèo con" (biệt danh mà Oktar đặt cho các học viên nữ, các học viên nam được gọi là "những chú sư tử") của mình.

Ceylan Ozgul năm nay 24 tuổi và đang học năm thứ ba tại Đại học Istanbul khi cô bắt đầu gia nhập giáo phái của Oktar. Cựu "mèo con" đã trở thành một trong những thành viên nổi bật nhất của nhóm, xuất hiện thường xuyên trên kênh truyền hình của Oktar.

Cô ấy nói rằng đó là vai trò của mỗi cá nhân sẽ ngày càng phát triển, từ đó dần dần bị mắc kẹt trong thế giới của anh ấy.

"Trò chuyện với ông ấy khá vui vẻ. Ông ấy giống như một người lớn nhưng lại rất coi trọng bạn đặc biệt khi nói chuyện về lịch sử, vật lý, y học. Tôi thích dành thời gian với ông ấy." Ceylan nói.

Kẻ cầm đầu giáo phái Thổ Nhĩ Kỳ bị tuyên 1075 năm tù vì tội lạm dụng tình dục - 2
Ceylan Ozgul 24 tuổi và đang học năm thứ ba tại Đại học Istanbul khi cô bị cuốn vào giáo phái của Oktar

Nhưng khi cô tham gia nhiều hơn, vai trò của cô trong nhóm tăng lên như họ đã làm thì cũng là lúc cô nhận ra rằng mình bị mắc kẹt trong một môi trường luôn luôn bị giám sát như những việc về di chuyển hay thông tin liên lạc với ai.

"Hình ảnh duy nhất trong tâm trí mọi người về Adnan Oktar là những cô gái mặc bikini hoặc ăn mặc hở hang và nhảy múa. Nhiều người nghĩ hình ảnh đó là nhẹ nhàng nhưng sự thật quá trình đó kéo dài cho thấy họ như là những người nô lệ bên ông chủ"

Kẻ cầm đầu giáo phái Thổ Nhĩ Kỳ bị tuyên 1075 năm tù vì tội lạm dụng tình dục - 3
Oktar chụp một vài bức ảnh để khoe cuộc sống của mình với phụ nữ

Một cựu thành viên khác trước đó đã đưa ra những tuyên bố gây sốc trước tòa, theo Daily Sabah - được báo cáo rằng một số thành viên sẽ tham gia vào một hệ thống gọi là “turnike” (hoặc cửa quay), nơi những phụ nữ mới gia nhập nhóm phải quan hệ tình dục với nam giới trong tổ chức. .

Báo cáo cho biết về lời kể của các nhân chứng: “Họ đã có một bảng thống kê, và các thành viên sẽ được bầu là 'nhà vô địch' của tuần, ngày hoặc tháng dựa trên số phụ nữ mà họ đã quan hệ tình dục. Những người có số vụ cưỡng hiếp ít hơn bị buộc tội là người đồng tính."

Kẻ cầm đầu giáo phái Thổ Nhĩ Kỳ bị tuyên 1075 năm tù vì tội lạm dụng tình dục - 4
Adnan Oktar và đồng bọn phải chịu mức án là 1075 năm tù vì nhiều tội danh

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ke-cam-dau-giao-phai-tho-nhi-ky-bi-tuyen-1075-nam-tu-vi-toi-lam-dung-tinh-duc-tintuc809742