Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Kanye West bác cáo buộc nhận tiền để tranh cử tổng thống

Kanye West khẳng định nghiêm túc tranh cử tổng thống, bác bỏ cáo buộc cho rằng anh hợp tác với đảng Cộng Hòa để giúp tổng thống Donald Trump tái cử.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Nick Cannon, West đã bình luận về những tin đồn cho rằng anh hợp tác với đảng Cộng Hòa để làm suy giảm khả năng chiến thắng của ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 sắp tới.

Kanye West bác cáo buộc nhận tiền để tranh cử tổng thống
Kanye West tại một cuộc vận động tranh cử (Ảnh: Reuters)

"Mọi người cứ nói rằng, 'Tôi nghĩ các anh - anh và đảng Cộng Hòa - đang hợp tác với nhau," West nói.

"Họ nói rằng người ta trả tiền cho anh để tranh cử, để trở thành một mối phân tâm," Cannon nối lời.

"Không ai có thể trả tiền cho tôi cả, tôi có nhiều tiền hơn ông Trump," rapper người Mỹ đáp.

Kanye West, từng là người ủng hộ tổng thống Donald Trump, gần đây bị chỉ trích sau khi cuộc gặp giữa anh và Jared Kushner, cố vấn cấp cao và cũng là con rể tổng thống Trump, bị truyền thông tiết lộ.

Kushner và vợ là Ivanka Trump có mặt tại Telluride, bang Colorado hồi đầu tháng 08, vào thời điểm West cũng có mặt ở bang này trong kỳ nghỉ với vợ là Kim Kardashian West và các con.

Trên twitter, West đã bình luận về cuộc gặp với Kushner.

"Tôi sẵn sàng phỏng vấn trực tiếp với New York Times về cuộc gặp với Jared," anh viết, bổ sung thêm rằng họ đã bàn luận về một cuốn sách.

Trước đó khi được hỏi về chiến dịch tranh cử của Kanye West, tổng thống Trump bác bỏ mọi nghi vấn rằng ông có liên quan, nói rằng "Tôi rất quý cậu ấy, cậu ấy luôn rất tốt với tôi".

Jared Kushner cũng đã bác bỏ việc tham gia chiến dịch vận động tranh cử của West trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

"Chúng tôi không nói về chiến dịch tranh cử của anh ấy, hay anh ấy có mục đích gì. Tôi đọc được nhiều điều mà báo chí phản ánh, nhưng tôi không bàn luận trực tiếp điều đó với anh ấy," Kushner cho hay.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)