Thế giới

Joshua Wong bị kết án hơn một năm tù

Nhà hoạt động Joshua Wong lãnh án 13 tháng rưỡi tù giam vì các cáo buộc liên quan tới những cuộc biểu tình tại đặc khu Hong Kong hồi năm ngoái.

Wong, 24 tuổi, bị truy tố cùng hai nhà hoạt động khác là Agnes Chow, 23 tuổi và Ivan Lam, 26 tuổi, liên quan tới một cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở cảnh sát ở Hong Kong hồi năm 2019.

Joshua Wong bị kết án hơn một năm tù

Cả ba đã thừa nhận một số tội danh, bao gồm xúi giục tụ tập bất hợp pháp.

"Án tù ngay lập tức là lựa chọn thích đáng duy nhất," thẩm phán Wong nói thêm.

Wong bị kết án 13 tháng rưỡi tù giam, Chow bị kết án 10 tháng tù và Lam bị kết án bảy tháng tù. Chow bật khóc khi bản án được tuyên.

Wong, Chow và Lam đều tham gia phong trào biểu tình ở Hong Kong từ khi còn vị thành niên. Cả ba từng tổ chức các cuộc biểu tình vào năm 2012 phản đối chính quyền đặc khu Hong Kong đưa môn học bắt buộc về giáo dục quốc gia vào chương trình giảng dạy. Chính quyền đặc khu Hong Kong sau đó đã chấp nhận yêu cầu này.

Năm 2014, Wong trở thành thủ lĩnh "Phong trào Ô dù" khi tham gia biểu tình phản đối việc Trung Quốc can thiệp quá sâu vào cuộc bầu cử trưởng đặc khu Hong Kong năm 2017.

Năm 2019, nhiều cuộc biểu tình diễn ra tại Hong Kong, yêu cầu trưởng đặc khu Carrie Lam từ chức và đòi bảo vệ quyền tự trị của đặc khu.

Bắc Kinh vừa qua đã ban hành luật an ninh mới cho Hong Kong, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố hoặc thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)