Thế giới

Jennifer Gates yêu cầu 300 khách dự cưới phải âm tính với Covid-19

Để đảm bảo an toàn cho hôn lễ 2 triệu USD cuối tuần qua, Jennifer yêu cầu toàn bộ khách phải tiêm đủ hai mũi vaccine và cho kết quả âm tính trước khi đến đám cưới.

Jennifer Gates yêu cầu 300 khách dự cưới phải âm tính với Covid-19
Vợ chồng Jennifer Gates trong đám cưới hôm 17/10. Ảnh: Instagram Jennifer Gates

Jennifer Gates, 25 tuổi, kết hôn với vận động viên cưỡi ngựa Nayel Nassar, 30 tuổi, cuối tuần qua tại trang trại của cô ở North Salem, New York. Trong ngày trọng đại của cuộc đời hôm 17/10, cô được cả bố và mẹ dẫn vào lễ đường trong đám cưới dân sự trước sự chứng kiến của 300 khách mời. Trước đó một ngày, vợ chồng ái nữ tỷ phú Bill Gates cũng có hôn lễ riêng phong cách Hồi giáo với sự tham dự của các thành viên hai bên gia đình.

Trong cuộc phỏng vấn đăng trên Vogue hôm 18/10, Jennifer cho hay cô đã yêu cầu toàn bộ khách mời đều phải tiêm vaccine và xét nghiệm Covid-19 để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. "Chúng tôi đưa ra quyết định toàn bộ khách phải tiêm đủ hai mũi vaccine, cho kết quả âm tính trước khi đến dự. Thật may mắn khi được gặp những người yêu thương một cách an toàn. Chúng tôi biết có nhiều người khác không được may mắn như vậy, đặc biệt khi dịch bệnh vẫn tiếp tục tàn phá nhiều nơi ở Mỹ và khắp thế giới", cô nói.

Ngoài ra, cô cũng chia sẻ thấy "thách thức" khi lên kế hoạch cho đám cưới giữa đại dịch Covid-19 và khi gia đình đang "phải trải qua những sự chuyển đổi" từ khi bố mẹ tuyên bố ly hôn hồi tháng 5.

"Năm nay là một năm khó khăn và thách thức, vừa vì dịch bệnh, vừa vì bốn thành viên gia đình tôi đều phải trải qua những biến chuyển. Nhưng tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau vẫn còn nguyên vẹn. Được tổ chức đám cưới cùng những người bạn thân nhất và gia đình đúng là giấc mơ trở thành hiện thực", Jennifer nói.

Jennifer Gates yêu cầu 300 khách dự cưới phải âm tính với Covid-19 - 1
Cô dâu Jennifer rạng rỡ bên chú rể Nayel Nassar. Ảnh: Instagram Jennifer Gates

Đám cưới của Jennifer gồm hai buổi lễ (dân sự và tôn giáo), một bữa tiệc lửng nhẹ nhàng được phục vụ bởi những nhà hàng nổi tiếng ở New York, chiếc váy cưới tuyệt đẹp của Vera Wang và màn biểu diễn của ban nhạc Coldplay. Nhà tổ chức sự kiện Marcy Blum là người phụ trách toàn bộ quy trình của đám cưới.

Jennifer cho biết việc lên kế hoạch đám cưới khi vẫn đang học ở trường y, còn Nayel chuẩn bị cho Olympic là một "kỳ tích không nhỏ". Nayel Nasar là thành viên đội cưỡi ngựa Ai Cập dự Olympic Tokyo 2020.

Một trong những bức ảnh mà Jennifer chia sẻ về đám cưới cho thấy mẹ cô - bà Melinda - ngồi ở hàng ghế trước nhưng không có ông Bill. Hai bố con tỷ phú sau đó khiêu vũ theo giai điệu ca khúc Can You Feel the Love Tonight. Điệu nhảy đầu tiên của cô và chồng là trên nền nhạc Yellow Lights - ca khúc có hơn 34 triệu lượt nghe trên Spotify.

Jennifer nói vợ chồng cô đã tự viết lời thề nguyện. "Đó là một khoảnh khắc thật đặc biệt, một buổi tối mùa thu tuyệt đẹp và một giấc mơ thành hiện thực với cả hai chúng tôi", cô nói.

Trên Instagram hôm 18/10, tỷ phú Bill Gates cũng gửi lời chúc đến hai con khi viết: "Jen và Nayel, thật khó để diễn tả hết bằng lời rằng bố đã vui thế nào khi thấy hai con ngập tràn hạnh phúc trong ngày cưới. Bố tự hào về cả hai vì tất cả những gì các con đạt được trong cuộc đời đến nay và những gì hai con cùng nhau thực hiện trong tương lai".

Jennifer Gates, 25 tuổi, con gái đầu lòng của tỷ phú Bill Gates, hẹn hò Nayel Nassar từ tháng 1/2017. Cả hai đính hôn tháng 1/2020 và có đám cưới khoảng 2 triệu USD cuối tuần qua tại trang trại 16 triệu USD do nhà đồng sáng lập Microsoft mua tặng con gái từ ba năm trước.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/jennifer-gates-yeu-cau-300-khach-du-cuoi-phai-am-tinh-voi-covid-19-4373658.html