Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Jakarta tái áp đặt phong tỏa chống Covid-19

Jakarta sẽ tái áp đặt các biện pháp phong tỏa phòng chống Covid-19, trong bối cảnh chính quyền thành phố cảnh báo hệ thống y tế đang đối mặt với tình trạng quá tải.

Thống đốc Jakarta Anies Baswedan đưa ra thông báo tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội vào tối 09/09, kêu gọi 11 triệu dân trong thành phố ở nhà và "không rời Jakarta trừ khi thực sự cần thiết".

Số ca nhiễm Covid-19 tăng cao trong những tuần gần đây đã khiến hệ thống bệnh viện ở Jakarta bị quá tải. Hai tuần trước, các bác sĩ tại 67 bệnh viện được chỉ định điều trị Covid-19 phải cảnh báo rằng họ gần như không còn giường bệnh và đã phải từ chối phục vụ các bệnh nhân.

Jakarta tái áp đặt phong tỏa chống Covid-19
Ảnh minh họa: AFP

"Nếu không ban hành các biệt pháp khẩn cấp, các khu cách ly ở Jakarta sẽ không còn chỗ trống. Đối với các đơn vị điều trị tích cực, tình hình không khá hơn. Chúng ta có 528 giường bệnh. Nếu xu hướng hiện nay vẫn tiếp diễn, ngay cả khi tăng thêm giường bệnh chúng ta cũng không thể đáp ứng được nhu cầu điều trị," ông Baswedan nói trong cuộc họp báo được trực tiếp trên mạng internet.

"Jakarta không có nhiều sự lựa chọn ngoài việc ban hành các biện pháp khẩn cấp càng sớm càng tốt," ông nói thêm.

Thống đốc Jakarta cho biết chính quyền thành phố hy vọng sẽ tăng số giường bệnh thêm khoảng 20%, tuy vậy cũng cảnh báo họ sẽ cần thêm bác sĩ, y tá, thiết bị y tế và thuốc men, "nếu không các giường bệnh này cũng sẽ sớm quá tải".

Từ 14/09, những người không làm các công việc thiết yếu tại Jakarta sẽ được yêu cầu ở nhà, các công viên, khu vui chơi giải trí phải đóng cửa, trong khi nhà hàng, quán cà phê chỉ được phép bán đồ ăn mang về. Các nhà thờ lớn cũng sẽ đóng cửa, trong khi các nhà thờ địa phương ở những khu vực ghi nhận nhiều ca nhiễm cũng được yêu cầu đóng cửa.

"Tôi xin khuyến cáo rằng mọi người nên làm việc tại nhà. Không tụ tập đông người," ông Baswedan nói thêm.

"Các cuộc đoàn tụ, gặp gỡ gia đình xin hãy tạm hoãn. Nguy cơ lây bệnh là rất cao. Tình trạng hiện nay rất khẩn cấp, tệ hơn thời điểm dịch bệnh mới bùng phát," thống đốc Jakarta cho biết.

Thông báo tái áp đặt các biện pháp phong tỏa được đưa ra một ngày sau khi số ca nhiễm Covid-19 ở Indonesia vượt mức 200.000. Jakarta chiến khoảng 1/3 số ca nhiễm mới mỗi ngày ở quốc gia 270 triệu dân này.

Thành phố Jakarta hiện đã báo cáo 1347 trường hợp tử vong vì Covid-19, tuy vậy ông Baswedan cho biết nhà chức trách đã ghi nhận một số trường hợp tử vong có thể do căn bệnh, nhưng bệnh nhân đã chết trước khi được xét nghiệm.

Jakarta được đánh giá đối phó với Covid-19 tốt hơn hầu hết các tỉnh thành khác ở Indonesia. Trong thời gian đầu dịch bệnh, thống đốc Baswedan đã triển khai xét nghiệm diện rộng và rà soát tiếp xúc.

Chính quyền Jakarta đã từng ban hành các biện pháp giới hạn xã hội từ 16/03 và sau đó dần mở cửa trở lại vào đầu tháng 06. Tuy vậy, số ca nhiễm tăng trở lại sau các ngày lễ Id-ul-Fitri và Id-ul-Adha đã khiến họ phải tái áp dụng giãn cách xã hội.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)