Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Ivanka Trump và chồng có thể 'can thiệp' nếu ông Trump thất cử nhưng không chịu rời Nhà Trắng

Các trợ lý của ông Trump đang thảo luận để quyết định ai sẽ là người báo tin trong trường hợp ông thất cử, theo truyền thông Mỹ. Ivanka Trump và chồng là Jared Kushner có thể sẽ được lựa chọn để làm điều này.

"Tôi có một nguồn từ Nhà Trắng cho biết không ai muốn báo tin cho ông ấy," Hallie Jackson, phóng viên tại Nhà Trắng của MSNBC cho biết.

Ivanka Trump và chồng có thể 'can thiệp' nếu ông Trump thất cử nhưng không chịu rời Nhà Trắng
Ivanka Trump và Jared Kushner (Ảnh: Getty)

Hôm 06/11, trong bối cảnh ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden tiếp tục dẫn trước tại các bang chiến trường quan trọng, phóng viên Kaitlan Collins của CNN cũng dẫn nguồn tin cho biết ông Trump có thể sẽ không nhận thua sớm, và các trợ lý hiện đang thảo luận để tìm phương án thuyết phục ông.

"Tôi được các nguồn tin cho biết trong những ngày gần đây tổng thống đã nói ông ấy không có kế hoạch nhận thua trong cuộc bầu cử này trước Joe Biden, ngay cả khi đường tới chiến thắng của ông ấy trên thực tế đã bị chặn, có thể là khi ông Biden thắng tại Pennsylvania hoặc Georgia," bà Collins cho biết.

Theo CNN, ông Biden đã giành được 253 phiếu đại cử tri. Trong trường hợp thắng tại Pennsylvania, cựu phó tổng thống Mỹ sẽ giành thêm 20 phiếu, hội đủ 270 phiếu cần thiết để thắng cử.

Ngoài ra, ông cũng có thể thắng tại Georgia và một bang khác chẳng hạn như Arizona hoặc Nevada, nơi ông đang dẫn trước, để giành đủ 270 phiếu.

"Tuy vậy, tổng thống vẫn nói ông ấy không có kế hoạch nhận thua, trong khi ông tiếp tục đưa ra những tuyên bố vô căn cứ rằng cuộc bầu cử này đã bị đánh cắp từ ông ấy," Collins nói thêm.

"Điều này khiến các trợ lý đang phải thảo luận xem ai sẽ là người nói với tổng thống rằng ông ấy có thể sẽ phải rời Nhà Trắng. Các đồng minh cho tôi biết họ vẫn đang thảo luận, chưa rõ ai sẽ là người báo tin. Họ đã bàn về Jared Kushner và Ivanka Trump, nhưng họ vẫn chưa quyết định ai sẽ là người báo tin cho tổng thống," Collins cho biết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)