Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Italy sốc nặng vì số người chết tăng cao khó lý giải, ca tử vong vì Covid-19 có thể gấp đôi số liệu chính thức

Italy ghi nhận số người chết trong tháng 03 tăng gần 50% so với cùng kỳ các năm trước, theo dữ liệu chính thức mới được công bố.

Theo AFP, dữ liệu mới công bố cho thấy số người chết từ thời điểm Italy ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào 20/02 cho tới ngày 31/03 có thể cao gấp đôi số liệu chính thức.

Chính phủ Italy đang gặp nhiều khó khăn trong việc xác định bao nhiêu người đã chết vì Covid-19 từ khi dịch bệnh bùng phát tại đất nước 60 triệu dân này.

Dữ liệu trên được công bố vào thời điểm Italy nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Người dân nước này đã được phép đi dạo chong công viên và thăm người thân, dù nhiều cửa hàng, dịch vụ vẫn phải đóng cửa thêm hai tuần.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hy vọng số ca nhiễm Covid-19 giảm trong thời gian gần đây và các biện pháp mở cửa trở lại sẽ giúp kinh tế nước này phục hồi sau một trong những cuộc suy thoái nặng nề nhất kể từ những năm 1930.

Italy sốc nặng vì số người chết tăng cao khó lý giải, ca tử vong vì Covid-19 có thể gấp đôi số liệu chính thức
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Italy (Ảnh: Reuters)

Tuy vậy, chính phủ Italy vẫn chưa xác định cụ thể bao nhiêu người đã chết vì Covid-19, khiến việc lên kế hoạch cho những tháng tới càng trở nên khó khăn hơn.

Tính tới cuối tháng 03, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy đã thống kê 12.428 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Tuy vậy, cơ quan thống kê nhà nước Italy ISTAT và viện y tế công cộng Italy ISS cho rằng khoảng gần 11.700 trường hợp tử vong cần được thống kê thêm ở thời điểm từ 20/02 tới 30/01.

Số liệu này được đưa ra khi so sánh tổng số trường hợp tử vong ở Italy trong khoảng thời gian trên với thống kê trung bình cùng kỳ mỗi năm trong vòng năm năm gần đây.

"Trong tháng 03, số ca tử vong do mọi nguyên nhân trên toàn quốc tăng 49,4%," ISTAT và ISS cho biết trong một thông báo chung. Thống kê trong thông báo cho thấy các trường hợp tử vong là nam giới ở độ tuổi 70 tăng gấp 2,3 lần, và nam giới ở độ tuổi 80 tăng gấp 2,2 lần.

Italy trở thành một trong những vùng dịch nghiêm trọng nhất thế giới khi số trường hợp tử vong tại nước này vượt Trung Quốc vào ngày 19/03. Trong tháng 03, số người chết vì Covid-19 ở Italy chiếm 1/3 toàn thế giới.

Tuy vậy, các quan chức địa phương ở tâm dịch là các tỉnh miền Bắc vẫn tỏ ra nghi ngờ số liệu chính thức. Một số địa phương ghi nhận tỷ lệ tử vong trong tháng 03/2020 cao hơn cùng kỳ các năm trước tới năm hoặc sáu lần. Những trường hợp tử vong này dường như không được thống kê trong số liệu chính thức được công bố bởi cơ quan bảo vệ dân sự Italy.

Bên cạnh đó, số liệu chính thức có thể chưa đầy đủ, bởi cơ quan bảo vệ dân sự Italy chỉ ghi nhận những trường hợp tử vong tại bệnh viện. Rất ít người cao tuổi tại các viện dưỡng lão được xét nghiệm Covid-19, và số người chết trong cộng đồng này tới nay vẫn chưa được xác định, theo AFP.

Thông báo chung của ISTAT và ISS cho biết có ba giả thuyết để lý giải 11.700 trường hợp tử vong nói trên.

Giả thuyết thứ nhất là những người này chưa từng được xét nghiệm Covid-19, nhưng đã nhiễm bệnh trước khi qua đời.

Giả thuyết thứ hai là "ảnh hưởng gián tiếp của virus," bởi Covid-19 được cho là khiến các bệnh nền như suy thận, suy nội tạng trở nên nghiêm trọng hơn, gây nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhân.

Giả thuyết cuối cùng là "sức ép quá lớn đối với hệ thống y tế, đặc biệt tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nề", thông báo cho biết.

Italy đã ghi nhận 15.539 trường hợp tử vong vì Covid-19 vào tháng 04. ISTAT và ISS cho biết họ chưa có đủ dữ liệu trong tháng này.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)