Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Italy ghi nhận thêm 427 trường hợp tử vong vì Covid-19, tổng số người chết vượt Trung Quốc

Nhà chức trách Italy thông báo ghi nhận thêm 427 trường hợp tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì căn bệnh tại nước này lên 3.405

Trước đó một ngày, Italy đã ghi nhận 475 trường hợp tử vong vì căn bệnh vào ngày 18/03, theo số liệu từ Cơ quan Bảo vệ Dân sự nước này.

Trong khi đó, Trung Quốc đại lục hiện đã ghi nhận tổng cộng 3.249 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Italy ghi nhận thêm 427 trường hợp tử vong vì Covid-19, tổng số người chết vượt Trung Quốc
Ảnh minh họa: Filippo Venezia/EPA-EFE/Shutters

Số ca nhiễm và số trường hợp tử vong tại Trung Quốc đại lục đã có chiều hướng giảm trong thời gian qua. Thành phố Vũ Hán, nơi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lần đầu tiên không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong ngày 19/03.

Trên Thế giới hiện đã ghi nhận khoảng 220.000 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 9.600 trường hợp tử vong.

Chính phủ Italy đã ban hành lệnh phong tỏa trên phạm vi toàn quốc từ ngày 09/03.

Các chuyên gia cảnh báo rằng đợt bùng phát dịch bệnh tại miền Bắc Italy sẽ chỉ đạt đỉnh vào giữa tháng 04, trong khi tại những vùng khác đỉnh dịch có thể tới muộn hơn.

Giới chức y tế đã đưa ra nhiều lý giải cho tỷ lệ tử vong cao bất thường tại Italy. Một trong những lý do là vì dân số già ở nước này chiếm tỷ lệ khá cao.

Dân số Italy có độ tuổi trung bình cao thứ nhì Thế giới, và đại đa số (cụ thể là 87%) những trường hợp tử vong là người trên 70 tuổi.

Nhà virus học Jonas Schmidt-Chanasit cho rằng tỷ lệ tử vong cao cũng xảy ra do hệ thống y tế tại một số khu vực đã bị quá tải. "Đó là điều sẽ xảy ra khi hệ thống y tế sụp đổ," ông nói.

Trước tình trạng các bệnh viện quá tải, giới chức y tế Italy đã tìm cách bổ sung thêm nhân sự cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Ngoài việc kêu gọi các bác sĩ về hưu trở lại làm việc, giới chức nước này cũng tạ điều kiện cho 10.000 sinh viên ngành y sắp tốt nghiệp đi làm sớm mà không cần trải qua kỳ thi tốt nghiệp bắt buộc.

Những sinh viên này sẽ được tuyển dụng làm việc tại các phòng khám và viện dưỡng lão, để những bác sĩ có kinh nghiệm hơn tập trung vào công tác điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện đang có dấu hiệu quá tải

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)