Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Italy ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 trong một ngày cao chưa từng thấy, tổng số ca nhiễm vượt Trung Quốc

Nhà chức trách Italy hôm 27/03 thông báo ghi nhận thêm 969 trường hợp tử vong vì Covid-19, cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát.

Với việc ghi nhận nhận tới gần 1.000 ca tử vong chỉ trong một ngày, tổng số người chết vì căn bệnh tại Italy đã tăng từ 8.165 lên 9.134, cao hơn nhiều so với những nước bị ảnh hưởng nặng nề khác, bao gồm Tây Ban Nha (4.854) và Trung Quốc đại lục (3.292).

Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Italy cũng tăng thêm 5.959 lên 86.948, nhiều hơn Trung Quốc (81.897), và hiện chỉ kém Mỹ (92.932), theo số liệu của Đại học John Hopkins.

Lệnh phong tỏa trên phạm vi toàn quốc ở Italy đã có hiệu được hơn hai tuần, và nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài qua mốc thời gian 03/04 ban đầu.

Italy ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 trong một ngày cao chưa từng thấy, tổng số ca nhiễm vượt Trung Quốc
Nhân viên y tế chăm sóc cho các bệnh nhân Covid-19 tại Italy (Ảnh: Reuters)

Ủy viên Ủy ban Phản ứng khẩn cấp Quốc gia Italy Domenico Arcuri cho biết trực thăng quân đội sẽ được điều động để đẩy nhanh quá trình phân phát các dụng cụ y tế và khử trùng.

Hôm 27/03, giới chuyên gia dự đoán dịch bệnh Covid-19 tại Italy có thể sẽ đạt đỉnh trong vài ngày tới, tuy vậy giới chức địa phương cảnh báo cuộc khủng hoảng này sẽ tiếp tục kéo dài.

Viện Y tế Quốc gia Italy (ISS) cho rằng những biện pháp khống chế đang được áp dụng để ngăn chặn virus lây lan sẽ sớm cho thấy kết quả.

"Tôi muốn nói rõ một điều, dịch bệnh vẫn chưa đạt đỉnh. Đã có dấu hiệu cho thấy tốc độ lây lan đã chậm lại, và đó là điều khiến chúng tôi tin rằng dịch bệnh có thể sẽ đạt đỉnh trong những ngày tới", viện trưởng ISS Silvio Brusaferro nói.

Tuy vậy, nhà virus học Fabrizio Pregliasco cho rằng điều này không có nghĩa là các biện pháp phong tỏa sẽ sớm được gỡ bỏ.

"Việc số ca nhiễm mới giảm nhẹ sẽ giúp chúng ta có động lực để tiếp tục. Chúng ta không được lơi là lúc này," ông Pregliasco nói.

Liên đoàn Y tế chuyên nghiệp Italy hôm 27/03 thông báo đã ghi nhận 44 y bác sĩ và nhân viên y tế nước này tử vong vì Covid-19, bao gồm sáu người trong hai ngày gần đây. Khoảng 6.414 nhân viên y tế đã mắc bệnh, chiếm khoảng 8% tổng số ca nhiễm, theo số liệu từ một viện nghiên cứu.

Bên cạnh đó, một nữ y tá 34 tuổi ở vùng Lombardy được cho là đã tự tử sau khi nhiễm Covid-19. Cái chết của nữ y tá này được Liên đoàn Y tá Italy xác nhận hồi đầu tuần.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)