Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Italy ghi nhận ca tử vong thứ 11 vì COVID-19, số ca nhiễm vượt mốc 300 người

Ngày 25/2, giới chức Italy xác nhận thêm ca tử vong thứ 11 liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona (COVID-19) gây ra.

Theo đó, nạn nhân thứ 11 của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Italy là một cụ bà 76 tuổi, cơ quan chức năng khu vực Veneto cho biết.

Tổng số ca nhiễm tại quốc gia Nam Âu này đã lên con số 322 trong ngày 25/2, so với 229 ca 1 ngày trước đó. Điều này khiến nỗi lo sợ đang lan nhanh tại Italy trong bối cảnh giới chức y tế nước này vẫn chưa tìm được nguồn lây bệnh ban đầu.

Italy ghi nhận ca tử vong thứ 11 vì COVID-19, số ca nhiễm vượt mốc 300 người

Cũng trong ngày 25/2, người đứng đầu phái đoàn chung gồm các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung Quốc, ông Bruce Aylward cho biết thế giới "hoàn toàn chưa sẵn sàng" trước sự bùng phát của COVID-19, đồng thời kêu gọi các nước học tập kinh nghiệm ứng phó của Trung Quốc.

Mới thất, theo Reuters, dịch bệnh đang tiếp tục lan rộng tại châu Âu khi Áo và Croatia hôm 25/2 đồng thời xác nhận các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên.

Bộ trưởng Y tế Croatia - Vili Beros cho biết công dân nước này nhiễm virus đã có mặt tại thành phố Milan của Italy từ 19 đến 21/2.

Trong khi đó, hai ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Áo được ghi nhận tại bang Tyrol, nằm ở phía Tây, có biên giới giáp với miền Bắc của Italy. Ông Guenther Platter, Thống đốc bang Tyrol, cho biết nhiều khả năng hai người này đã nhiễm virus khi du lịch tới vùng Lombardy của Italy trước đó.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)