Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Italy ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19

Hãng thông tấn Ansa hôm 21/02 dẫn lời nhà chức trách Italy cho biết nước này đã ghi nhận ca tử vong vì Covid-19 đầu tiên.

Một bệnh nhân ở thành phố Padua, miền bắc Italy đã qua đời sau khi nhiễm chủng mới coronavirus, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza cho biết.

Bệnh nhân là một cụ ông 78 tuổi, đã nhập viện ở vùng Veneto khoảng 10 ngày để chữa trị một căn bệnh khác, bộ trưởng Speranza nói thêm.

Italy ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19
Ảnh minh họa: EPA

Thông báo về bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong được đưa ra khi 10 thị trấn ở vùng Lombardy cho đóng cửa các khu vực công cộng, tạm hoãn các sự kiện thể thao sau khi ghi nhận nhiều ca nhiễm bệnh mới.

Trước đó vào cùng ngày, giới chức Italy đã thông báo 15 ca nhiễm được ghi nhận ở vùng Lombardy và hai ca nhiễm ở Veneto.

Nhà chức trách cho biết tại vùng dịch, bao gồm nhiều thị trấn nhỏ ở phía Đông Nam thành phố Milan, các sự kiện công cộng đều đã bị hủy bỏ, trong khi trường học, công sở và các địa điểm tổ chức sự kiện thể thao đã đóng cửa.

"Chúng tôi đã lên kế hoạch trong nhiều ngày qua, bởi mọi chuyện đã rõ ràng rằng những gì đang xảy ra là có thể," Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza nói với các phóng viên.

Không ai trong số các bệnh nhân từng đến Trung Quốc, nhưng bệnh nhân nhiễm virus đầu tiên, một người đàn ông 38 tuổi hiện đang được điều trị tích cực, bị sốt sau khi gặp một người bạn trở về từ Trung Quốc.

Người này được xác nhận âm tính với Covid-19, nhưng nhà chức trách nghi ngờ rằng anh mang virus nhưng đã khỏi bệnh mà không có triệu chứng, ủy viên hội đồng Lombardy Giulio Gallera cho biết.

Người vợ đang mang thai của bệnh nhân 38 tuổi cùng một người bạn của anh này đã nhiễm bệnh, ngoài ra ba người khác cũng nhập viện vì triệu chứng giống viêm phổi.

Tất cả những người tới Italy sau khi đến vùng dịch ở Trung Quốc sẽ được yêu cầu cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe, Bộ Y tế Italy cho biết.

Nhà chức trách hiện vẫn đang nỗ lực xác định những người gần đây từng tiếp xúc với các bệnh nhân mới.

"Hầu hết những người tiếp xúc với các ca nhiễm mới đã được xác định và tiến hành các xét nghiệm cần thiết," giới chức vùng Lombardy thông báo hôm 21/02, trước khi xác nhận thông tin về tám ca nhiễm mới.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)