Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Italy điều xe quân sự chở quan tài vì nhà xác quá tải

Quân đội Italy đã phải di chuyển hàng chục quan tài từ thành phố Bergamo, một trong nhũng vùng của Italy chịu ảnh hưởng Covid-19 nặng nhất, tới các khu vực hỏa táng riêng biệt do nhà xác địa phương bị quá tải.

Hình ảnh một đoàn khoảng 10 xe tải quân đội di chuyển tại thành phố Bergamo đã được camera ghi lại vào tối 18/03.



Đoàn xe chở 61 thi thể tới các khu vực hỏa táng tại 12 thị trấn ở Italy, trong đó có Modena và Parma, theo Corriere Della Sera.

Italy điều xe quân sự chở quan tài vì nhà xác quá tải
Đoàn xe tải của quân đội Italy tại Bergamo (Ảnh: EPA)

Bergamo là thành phố bị ảnh hưởng Covid-19 nặng nề nhất tại Italy, với 4.305 ca nhiễm và 93 trường hợp tử vong, tính tới ngày 18/03. Các dịch vụ công cũng đang gặp khủng hoảng.



Thị trưởng Giorgio Gori gửi thư cho các thành phố lân cận, đề nghị giúp đỡ hỏa táng thi thể các bệnh nhân tử vong, nói thêm rằng tro cốt sẽ được di chuyển trở lại Bergamo, theo tờ L'Ecio Di Bergamo.



Lò hỏa táng ở thành phố, hiện đang phải hoạt động 24/7, chỉ có thể hỏa táng 25 thi thể mỗi ngày, cũng theo L'Ecio Di Bergamo. Trong khi đó, các nhà tang lễ đang có dấu hiệu quá tải.



Phóng viên Business Insider tại địa phương cho biết đã trông thấy nhiều quan tài tại hai nhà xác ở các bệnh viện và một nghĩa trang. Tờ  Il Messaggero hôm 15/03 cũng đăng một đoạn video quay cảnh rất nhiều quan tài được đưa tới một nhà thờ trong thành phố.

 

Thị trưởng Gori hom 18/03 cho biết số người chết vì Covid-19 tại thành phố có thể cao hơn con số ghi nhận được.



"Nhiều người đã qua đời, nhưng cái chết của họ không được ghi nhận là do coronavirus, do họ qua đời ở nhà hoặc tại viện dưỡng lão nên chưa được xét nghiệm," Reuters trích lời ông Gori cho biết.



Bác sĩ chuyên khoa gây mê và điều trị tích cực Mirco Nacoti nói trên Wall Street Journal rằng khoảng 60% dân số Bergamo có thể đã nhiễm virus.


Italy là ghi nhận số ca nhiễm và số trường hợp tử vong nhiều nhất ngoài Trung Quốc. Gần 3.000 bệnh nhân Covid-19 ở nước này đã tử vong, trong khi số người nhiễm bệnh là hơn 35.000.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)