Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Italia chưa tìm được 'bệnh nhân số 0', không thể xác định chính xác nguồn bệnh bắt đầu từ đâu

Trước đó, bệnh nhân số 1 tiếp xúc nhiều lần với 1 người bạn về từ TQ nhưng nghịch lý là, người bạn này lại có kết quả âm tính với virus corona mới.

Tính đến ngày 23/2, Italia ghi nhận 155 ca nhiễm, 3 ca tử vong do Covid-19. Ngoài ra, London cũng xác nhận hai công dân Anh trở về từ tàu du lịch Diamond Princess có kết quả dương tính với chủng virus corona mới.

Giới chuyên gia dự đoán, số ca nhiễm bệnh ở châu Âu sẽ còn gia tăng và hiện nay Italia đã trở thành quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ tư trên thế giới, thứ nhất ở châu Âu.

Trong số 155 bệnh nhân ở Italia có 112 người đến từ vùng Lombardy (2 người tử vong), 22 người ở Veneto (1 người tử vong), 9 người ở Emilia-Romagna, 6 người ở Piedmont, 3 người ở Piedmont, 3 người ở Trentino-South Tyrol và 3 người ở Lazio. Về mặt địa lý, các trường hợp nhiễm bệnh hiện nay vẫn đang tập trung ở phía Bắc nước này.

Italia chưa tìm được 'bệnh nhân số 0', không thể xác định chính xác nguồn bệnh bắt đầu từ đâu
Ảnh minh họa

Trong số 152 người nhiễm bệnh hiện nay, 55 người trong tình trạng nhẹ, 25 người có triệu chứng nặng hơn và phải điều trị tích cực tại bệnh viện, 19 người bị cách ly và 27 người được điều trị gần khỏi.

Trước đây, có hai du khách Trung Quốc đi từ Vũ Hán đến Rome. Hiện họ đang được điều trị tại một bệnh viện ở Rome và không còn cần máy thở. Một bệnh nhân là du học sinh, được đón về nước sau khi Vũ Hán phong tỏa, hiện đang được điều trị ở bệnh viện, có tình trạng sức khỏe tốt.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ La Repubblica, ông Pier Luigi Lopalco, Giáo sư Y tế tại Đại học Pisa cho biết, virus corona mới có thể đã bắt đầu lây lan ở nước này từ cuối tháng 1. Vào thời điểm đó, mức độ cảnh báo về dịch bệnh chưa đạt mức cao nhất và các chuyến bay tới Trung Quốc vẫn còn đang được khai thác.

Ông này dự đoán, số ca mắc mới hiện nay ở Italia là kết quả của đợt truyền nhiễm thứ ba và cứ sau 7 ngày, số ca nhiễm bệnh sẽ tăng gấp đôi.

Theo Caixin (Trung Quốc), đối với Italia, tình huống đáng lo ngại nhất vào lúc này là ngoài ba người nhiễm bệnh trực tiếp trở về từ Trung Quốc, cơ quan phòng chống dịch bệnh vẫn chưa tìm thấy người nhiễm bệnh đầu tiên ở nước này - còn được gọi là "bệnh nhân số 0". Do đó, chưa thể đẩy lùi con đường lây lan tại bản địa.

Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Quyền Công dân Italia Bruno Borrell nói, do không thể xác định được bệnh nhân này nên không thể xác nhận chính xác những ca nhiễm mới.

Về vấn đề giường cách ly, ông này cho hay, quân đội Italia hiện có thể cung cấp gần 5.000 giường cách ly. Ngoài ra, chính phủ cũng đang xem xét các khách sạn ở những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhằm có thể kịp thời trưng dụng phòng khách sạn để cách ly bất cứ lúc nào.

Hiện nay, một căn cứ quân sự ở Rome đã được sử dụng để cách ly tất cả người dân trở về từ Vũ Hán và du thuyền Diamond Princess.

Được biết, dịch bệnh bùng phát ở Italia có liên quan mật thiết đến bệnh nhân số 1 ở vùng Lombardy. Anh ta đã lây nhiễm cho người vợ đang mang thai, một bác sĩ tại bệnh viện và một vài người bạn đã tiếp xúc qua.

Bệnh nhân 38 tuổi, làm việc tại tập đoàn Unilever nhưng chưa từng đến Trung Quốc. Anh được chẩn đoán nhiễm Covid-19 sau khi nhập viện điều trị vào ngày 20/2 nhưng các triệu chứng liên quan đã xuất hiện từ 5 ngày trước đó.

Do đó, vấn đề bệnh nhân này bị lây nhiễm từ đâu đang rất được chú ý.

Trước đó, anh đã gặp một người bạn trở về từ Trung Quốc nhiều lần vào tháng 1. Nghịch lý là, người bạn trở về từ Trung Quốc lại không có bất kỳ triệu chứng nào liên quan, cũng như có kết quả xét nghiệm âm tính với chủng virus này.

Để tránh dịch bệnh lan rộng, chính phủ Italia đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Mười một thành phố và thị trấn ở Ý đã bị cách ly hoàn toàn trong hai tuần, không ai được ra vào, hơn 50.000 người dân được yêu cầu ở trong nhà. Giới chức địa phương cho biết, nếu dịch bệnh lan rộng hơn nữa, phạm vi phong tỏa sẽ tiếp tục mở rộng.

Các trường học ở tất cả các cấp (từ mẫu giáo đến đại học) đều đóng cửa trong một tuần ở tất cả các khu vực phía Bắc, nơi xuất hiện các trường hợp nhiễm bệnh.

500 cảnh sát và binh lính vũ trang sẽ được triển khai đến Lombardy và Veneto, hai địa phương có diễn biến dịch bệnh đặc biệt nghiêm trọng, để theo dõi kiểm soát quá trình cách ly của khu vực.

Ở cả hai khu vực này, ngoại trừ đóng cửa trường học, tất cả các hoạt động công cộng đều đã bị hủy bỏ. Ba trận đấu giải Serie A cũng tạm dừng tổ chức.

Theo An An (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/corona-italia-chua-tim-duoc-benh-nhan-so-0-khong-the-xac-dinh-chinh-xac-nguon-benh-bat-dau-tu-dau-8202024214583809.htm