Thế giới

Ít nhất 8 người thiệt mạng trong đợt mưa ngập kỷ lục ở Hàn Quốc

CNN dẫn lời các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, ít nhất đã có 8 nạn nhân thiệt mạng ở Seoul hôm thứ Hai (8/8) sau khi những trận mưa như trút nước làm ngập lụt nhà cửa, giao thông hỗn loạn và mất điện nhiều khu vực khiến hàng trăm người khác phải sơ tán.

Ít nhất 8 người thiệt mạng trong đợt mưa ngập kỷ lục ở Hàn Quốc
Nhiều phương tiện giao thông bị ngập úng tại Seoul tối 8/8/2022.

Bộ Nội vụ và An ninh Hàn Quốc cho biết 3 trong số những người thiệt mạng là do chết đuối khi mắc kẹt trong một tầng hầm ngập nước, 1 người bị điện giật ở dưới nước, 1 người chết tại trạm dừng xe buýt và 1 người chết do lở đất. Bộ này cũng cho biết 9 người khác bị thương và 6 người hiện vẫn đang mất tích.

Kể từ nửa đêm thứ Hai theo giờ địa phương, các khu vực của Seoul đã hứng chịu tổng lượng mưa lên tới 422 mm, khiến các nhà chức trách phải nâng mức cảnh báo khẩn cấp lên cấp độ 3, cấp độ cao nhất. Thành phố Seoul đã ghi nhận lượng mưa trung bình là 141,5 milimét mỗi giờ, tỷ lệ cao nhất kể từ khi nhà chức trách bắt đầu lưu giữ hồ sơ.

Các bức ảnh từ khắp thành phố cho thấy tình trạng ngập lụt nghiêm trọng xảy ra ở nhiều nơi. Một số tuyến đường người đi bộ phải lội qua các con đường trong nước ngập đến đùi.

Ít nhất 8 người thiệt mạng trong đợt mưa ngập kỷ lục ở Hàn Quốc - 1
Ô tô bị trôi dạt lên vỉa hè ở Seoul, Hàn Quốc sáng nay say trận mưa lớn tối ngày 8/8/2022.

Mặc dù nước lũ đã rút đi phần lớn vào sáng nay, nhưng nhiều ô tô và xe buýt vẫn nằm rải rác trên các con đường và vỉa hè, gây tắc nghẽn giao thông vào buổi sáng.

Tại một số khu vực của thành phố Seoul, hệ thống thoát nước đã được cấp lại và khiến nước tràn trở lại các đường phố và ga tàu điện ngầm, theo Seoul Metro.

Một số ga tàu điện ngầm vẫn bị đóng cửa do ngập lụt cùng các tuyến tạm ngừng hoạt động kể từ tối thứ Hai. Tính đến sáng thứ Ba, các nhà chức trách vẫn đang làm việc để mở lại các nhà ga ở những khu vực đã an toàn.

Tại khu vực phía nam sông Hàn, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, một số tòa nhà hay cửa hàng vẫn bị ngập và mất điện trong đó có cả quận Gangnam, nơi được coi là giàu có, hiện đại nhất Hàn Quốc.

Ít nhất 8 người thiệt mạng trong đợt mưa ngập kỷ lục ở Hàn Quốc - 2
Nước lũ ở Seoul, Hàn Quốc, giữa cơn mưa lớn vào ngày 8 tháng 8 năm 2022.

CNN cũng đưa tin, khoảng 800 cư dân đã được sơ tán đến các địa điểm cao hơn và rộng rãi như tại các trường học và phòng tập thể dục hoặc người dân tự tìm nơi trú ẩn tại các trung tâm cộng đồng địa phương khi lũ lụt có thể gây ảnh hưởng đến hơn 741 ngôi nhà và cửa hàng.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sáng nay cũng đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và cho biết ông đã chủ trì một cuộc họp ứng phó khẩn cấp, ra lệnh cho các cơ quan hữu trách tập trung vào việc ngăn ngừa thương vong và nhanh chóng kiểm soát, phục hồi các khu vực bị ngập lụt.

Ít nhất 8 người thiệt mạng trong đợt mưa ngập kỷ lục ở Hàn Quốc - 3
Các phương tiện bị nhấn chìm do lượng mưa lớn làm tắc nghẽn một con đường ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 9/8.

Mưa lớn dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào thứ Ba, với lượng mưa lên tới 100 mm mỗi giờ ở một số khu vực, theo Cục Khí tượng của nước này.

Nhiều khu vực của Nhật Bản như Hokkaido cũng đã chứng kiến ​​những trận mưa như trút nước vào đêm thứ Hai gây ra tình trạng lũ lụt nhưng không có báo cáo thương vong về người. Các nhà chức trách Nhật Bản cũng đã cảnh báo người dân về những nguy cơ  như lũ quét và sạt lở đất trong sáng nay.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/it-nhat-8-nguoi-thiet-mang-trong-dot-mua-ngap-ky-luc-o-han-quoc-tintuc835953