Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Israel: Vaccine của Pfizer ngăn chặn 98,9% trường hợp tử vong vì Covid-19

Các quan chức Israel ca ngợi tính hiệu quả cao của vaccine Pfizer, thông báo rằng hai tuần sau khi người dân nước này tiêm liều hai, vaccine có hiện quả 99,2% trong ngăn chặn các ca bệnh nặng, giảm khả năng phải nhập viện tới 98,9%.

Bộ Y tế Israel hôm 20/01 cho biết vaccine Covid-19 có hiệu quả "rất đáng kể", và các dữ liệu mới nhất cho thấy vaccine hiệu quả tới 98,9% trong việc ngăn chặn tử vong vì Covid-19.

"Vaccine giảm rất đáng kể tình trạng bệnh nặng và tử vong, các bạn có thể thấy ảnh hưởng của nó trong thống kê trạng thái bệnh tật của chúng tôi," tổng giám đốc Bộ Y tế Israel Chezy Levy nói.

Theo dữ liệu do Bộ Y tế Israel công bố, vaccine cũng hiệu quả 99,2% trong việc bảo vệ trước tình trạng bệnh nặng, giảm bệnh suất 95,8% và giảm khả năng nhập viện 98,9%.

Israel: Vaccine của Pfizer ngăn chặn 98,9% trường hợp tử vong vì Covid-19

Dữ liệu được thu thập trên nhóm người dân Israel đã tiêm cả hai liều vaccine, ở thời điểm 14 ngày sau liều thứ hai, so với những người chưa được tiêm chủng.

Tính tới hiện tại đã có hơn 4,25 triệu người Israel được tiêm ít nhất một liều vaccine, và hơn 2,88 triệu người đã được tiêm cả hai liều, trên tổng số 9 triệu dân. Khoảng 3 triệu người Israel không nằm trong diện được tiêm chủng, trong đó có trẻ em dưới 16 tuổi và người đã khỏi Covid-19.

Dù Bộ Y tế Israel không nêu tên cụ thể loại vaccine, nhưng nước này hầu như chỉ sử dụng vaccine của Pfizer-BioNTech.

Dữ liệu trên phạm vi toàn quốc cho kết quả khả quan hơn cả các nghiên cứu.

Nghiên cứu quy mô lớn của đơn vị chăm sóc sức khỏe hàng đầu Israel được công bố hôm 14/01 cho thấy vaccine hiện quả 94% trong việc ngăn chặn Covid-19 có triệu chứng, và 92% trong ngăn chặn các ca bệnh nặng.

Trước đó, Maccabi HMO cũng công bố kết quả cho thấy không có trường hợp tử vong nào trong một tuần hoặc hiều hơn ở nhóm 523.000 người đã được tiêm vaccine liều thứ hai.

"Nhờ hệ thống y tế vững mạnh của Israel đã giúp chúng ta tiêm chủng cho tỷ lệ dân số lớn chưa từng thấy, và nhờ các cơ sở theo dõi dịch tễ, chúng ta là nước đầu tiên trên thế giới có thể cho thấy hiệu quả của vaccine trên thực tế lâm sàng," Levy nói.

"Mục tiêu của chúng ta là tiếp tục tiêm chủng tất cả mọi người 16 tuổi trở lên, và vào thời điểm thích hợp, cả những người dưới 16 tuổi để có thể đạt độ bao phủ dân số lớn nhất giúp chúng ta trở lại với cuộc sống bình thường," ông nói thêm.

Vaccine của Pfizer hiện chưa được phê chuẩn cho trẻ em dưới 16 tuổi, dù Israel đã tiêm chủng cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cụ thể trước Covid-19.

Thăm dò hôm 16/02 cho thấy dù số ca nhiễm Covid-19 ở trẻ em Isreal tăng cao trong thời gian qua, chỉ 41% các bậc phụ huynh nước này cho biết họ sẽ tiêm chủng cho con cái khi có thể. 29% phụ huynh không có kế hoạch tiêm chủng cho con cái từ 6-15 tuổi, 30% không chắc chắn, theo Channel 13.

Bộ Y tế Israel hôm 19/02 cho biết hiện có 49.867 ca nhiễm Covid-19 vẫn phải điều trị ở nước này, trong đó có hơn 4.000 ca được chẩn đoán hôm 18/02. Nước này hiện đã ghi nhận 5.521 trường hợp tử vong.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)