Thế giới

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom gần Đại sứ quán Nga ở Afghanistan

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát gần Đại sứ quán Nga ở Afghanistan hôm 05/09, khiến hai nhân viên sứ quán và bốn người khác thiệt mạng.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom gần Đại sứ quán Nga ở Afghanistan
Binh sĩ Taliban bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Kabul sau khi vụ đánh bom xảy ra (Ảnh: Reuters)

Một chiến binh IS "kích hoạt bom tự sát tại một cuộc gặp gỡ có sự tham gia của nhân viên người Nga" gần Đại sứ quán, IS tuyên bố trên Telegram.

Trước đó, các quan chức Nga và Afghanistan xác nhận một vụ đánh bom tự sát xảy ra gần Đại sứ quán Nga ở Kabul hôm 05/09, khiến hai nhân viên sứ quán và bốn thường dân Afghanistan thiệt mạng.

Đây được coi là vụ tấn công đầu tiên nhắm vào một đại sứ quán ở Afghanistan từ khi Taliban lên nắm quyền hồi năm ngoái.

Vụ tấn công diễn ra lúc 11 giờ sáng 05/09 trước cổng vào đại sứ quán, theo Khalid Zadran, phát ngôn viên cảnh sát Kabul. Đối tượng đánh bom đã kịp kích hoạt chất nổ trong đám đông trước khi lực lượng an ninh của chính quyền Taliban bắn hắn.

Nhiều vụ đánh bom tự sát đã xảy ra trong những tháng vừa qua. Hầu hết các vụ tấn công năm qua nhắm vào các thành viên Taliban và các nhà thờ dòng Shiite và Sufi. Vụ đánh bom hôm 05/09 là lần đầu tiên phái đoàn nước ngoài bị tấn công.

Hai nhân viên đại sứ quán thiệt mạng được xác định là một nhà ngoại giao và một nhân viên an ninh. Ngoài bốn thường dân Afghanistan thiệt mạng, ít nhất 10 người khác bị thương.

Ủy ban Điều tra Nga trong một thông báo cho biết họ sẽ mở cuộc điều tra vụ đánh bom.

Afghanistan "cực lực lên án vụ tấn công" Abdul Qahar Balkhi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Afghanistan nói viết trên Twitter. "Lực lượng an ninh của chúng tôi đã mở cuộc điều tra toàn diện và sẽ có thêm những biện pháp để bảo vệ Đại sứ quán Nga," ông này cho biết thêm.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/is-nhan-trach-nhiem-vu-danh-bom-gan-dai-su-quan-nga-o-afghanistan-tintuc839961