Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

IS kêu gọi các phần tử khủng bố tránh xa châu Âu vì lo ngại dịch bệnh

Tổ chức khủng bố IS đã kêu gọi phiến quân thành viên không di chuyển tới châu Âu, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại châu lục này.

Trong ấn bản mới nhất, Al-Naba, cái được gọi là cơ quan truyền thông của IS, đã kêu gọi phiến quân thành viên "tránh xa vùng đất dịch bệnh" trong thời gian tới.

IS kêu gọi các phần tử khủng bố tránh xa châu Âu vì lo ngại dịch bệnh
Ảnh minh họa: Getty

Ấn bản của Al-Naba cũng bao gồm hướng dẫn phòng trách dịch bệnh, trong đó khuyến cáo các thành viên "đặt niềm tin vào Thượng Đế," đồng thời đề nghị "lấy tay che miệng khi ngáp hoặc hắt hơi," và "rửa tay thường xuyên".

Các thành viên nghi ngờ bản thân nhiễm Covid-19 được yêu cầu rời xa những khu vực do tổ chức này kiểm soát để tránh lây bệnh cho người khác.

Theo Politico, Al-Naba thường xuyên đăng tải tin tức về dịch bệnh Covid-19 trong thời gian gần đây. Ban đầu, trang tin này mô tả căn bệnh "mang đến sự chết chóc và nỗi kinh hoàng tại Trung Quốc," trong khi gần đây cho rằng đây là đại dịch gây ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu nhưng không ảnh hưởng nhiều tới IS.

Covid-19 đã được ghi nhận tại nhiều nước châu Phi nơi có phiến quân IS hoạt động, tuy vậy tình hình chiến sự căng thẳng khiến hiện tại chưa rõ virus đã lây lan sang Syria và Yemen hay chưa.Một số quốc gia nơi IS tuyên bố có chi nhánh, bao gồm Iraq, Afghanistan, Ai Cập, Ấn Độ... đã ghi nhận những ca nhiễm bệnh.

Cung Vượng (Nguoiduatin.vn)