Thế giới

IS bắt 1.500 dân thường ở Philippines làm con tin

Số dân thường, bao gồm cả trẻ em bị nhóm phiến quân thân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt giữ làm con tin ở thành phố Marawi, Philippines đã lên tới 1.500 người.

Số dân thường, bao gồm cả trẻ em bị nhóm phiến quân thân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt giữ làm con tin ở thành phố Marawi, Philippines đã lên tới 1.500 người.

is bat 1.500 dan thuong o philippines lam con tin hinh anh 1

Theo Express, phiến quân thân IS ở Marawi trước đó bắt các con tin tại một nhà thờ sau khi quân đội Philippines vây hãm thành phố này. Cuộc vây hãm đã kéo dài 3 tuần, đến nay các đặc nhiệm Mỹ đã đến giúp quân đội Philipines tái chiếm lại thành phố thuộc đảo Mindanao.

Các quan chức địa phương ước tính, số người mắc kẹt bên trong Marawi bao gồm cả trẻ em đã lên tới 1.500 người. Gần 200.000 người đã trốn chạy khỏi thành phố trước đó.

is bat 1.500 dan thuong o philippines lam con tin hinh anh 2

Quân đội Philippines trong một sứ mệnh giải cứu dân thường ở Marawi

Tổng thống Philippines Robert Duterte đã ra lệnh cho quân đội nghiền nát các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Ông nhấn mạnh: "Baghdadi, thủ lĩnh IS, đã đặc biệt yêu cầu các hoạt động khủng bố ở Philippines. Khi tôi nói rằng, tôi sẽ nghiền nát chúng, có nghĩa là phải hủy diệt mọi thứ. Phiến quân không phải là vấn đề có thể đùa được. Tôi không thể ngăn binh lính của tôi. Hãy kết thúc cuộc chiến mà IS đã bắt đầu".

is bat 1.500 dan thuong o philippines lam con tin hinh anh 3

Khói bốc lên tại Marawi

Hiện các lực lượng vũ trang của Philippines đang kết hợp các hoạt động trên mặt đất với lính bộ binh và các cuộc không kích bằng máy bay trực thăng để quét sạch tổ chức Abu Sayyaf  khỏi Marawi. Tính đến cuối tuần trước, số nhân viên an ninh bị giết hại trong cuộc chiến ở thành phố này đã lên tới 58 người và số dân thường bị giết hại là 20 người.

"Cuộc chiến chống khủng bố không chỉ là mối bận tâm của Philippines hay Mỹ mà còn là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Philippines sẵn sàng trợ giúp các nước khác nếu họ cần", ông Duterte tuyên bố.

Theo Phương Đăng (Dân Việt)