Thế giới

Ireland tính tiêu hủy 200.000 con bò để tránh biến đổi khí hậu

Chính phủ Ireland xem xét đề xuất tiêu hủy 200.000 con bò để theo kịp mục tiêu đối phó với biến đổi khí hậu mà Liên minh Châu Âu (EU) đưa ra.

Ireland tính tiêu hủy 200.000 con bò để tránh biến đổi khí hậu
Ảnh minh họa

Động thái được đưa ra trong nỗ lực giảm khí thải của ngành nông nghiệp. The Telegraph đưa tin, đây là một "phương án được Bộ Nông nghiệp Ireland xem xét để giảm 1/4 khí thải cho tới năm 2030".

Theo kế hoạch, khoảng 65.000 con bò sẽ bị giết mỗi năm trong vòng ba năm, giảm đàn bò của nước này khoảng 10%. Cũng theo The Telegraph, phương án này sẽ được gợi ý như một lựa chọn tự nguyện cho những nông dân lớn tuổi "như một kế hoạch nghỉ hưu".

Bộ Nông nghiệp Ireland sau đó cho biết tin tức mà The Telegraph đăng tải nằm trong một "tài liệu chạy mô hình" đang trong quá trình thảo luận, nhưng vẫn chưa có kế hoạch nào đạt được sự nhất trí.

"Những tin tức như vậy chỉ củng cố quan điểm chính phủ đang gây khó dễ cho ngành chăn nuôi và làm bơ sữa," Tim Cullinan, chủ tịch Hiệp hội Nông dân Ireland nói. Ông Cullinan đồng thời cảnh báo nếu thực hiện kế hoạch kể trên, ngành công nghiệp sản xuất thịt bò có thể sẽ buộc phải rời khỏi Ireland.

"Một số nông dân có thể muốn rời khỏi ngành chăn nuôi, nhưng chúng ta nên tập trung tìm cách hướng thế hệ tiếp theo vào nông nghiệp," ông cho hay.

Bộ Nông nghiệp Ireland cho biết nông dân sẽ nhận khoản tiền đền bù 5.000 euro cho mỗi con bò bị tiêu hủy, theo Irish Independent. Lãnh đạo đảng Aontu Peadar Tóibín phát biểu trước Quốc hội Ireland tuần trước dẫn nguồn tổ chức Farming Independent cho biết khoảng 200.000 con bò sẽ bị tiêu hủy từ nay tới 2025.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ireland-tinh-tieu-huy-200000-con-bo-de-tranh-bien-doi-khi-hau-d165563.html