Thế giới

Iran tuyên bố sắp ra mắt tiêm kích tàng hình Qaher F-313

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan vừa tuyên bố, nước này sắp hoàn thành mẫu máy bay tàng hình một ghế ngồi có tên Qaher F-313.  

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan vừa tuyên bố, nước này sắp hoàn thành mẫu máy bay tàng hình một ghế ngồi có tên Qaher F-313.  

Iran đã tiết lộ việc phát triển Qaher F-313 vào tháng 1-2013 và khẳng định nó được chế tạo hoàn toàn nội địa bởi Tổ chức Công nghiệp hàng không Iran (IAIO), trực thuộc Bộ Quốc phòng Iran.

ảnh 1
Hình ảnh về Qaher F-313 được chụp vào năm 2013

Lần cuối cùng Qaher F-313 xuất hiện là tại một sân bay để chuẩn bị thử nghiệm vào tháng 11-2013 và từ đó cho đến nay, không có bất kì một thông tin hay hình ảnh nào của nó được lộ ra. Một số chuyên gia phán đoán rằng, chiếc máy bay được trang bị biến thể tự cải tiến của động cơ General Electric J85 có nguồn gốc từ Mỹ. Nó có thể mang theo ít nhất 2 quả bom 900 kg và nhiều loại tên lửa dẫn đường thông minh khác như PL-12.

Tuy nhiên, cũng  có nhiều người cho rằng, đây chỉ là chiêu tự khuếch chương thanh thế của Iran do để trở thành một mẫu máy bay tàng hình thực thụ, F-313 cần có một lớp phủ ngoài đặc biệt nhằm tránh phản xạ radar, cũng như một phần mềm theo dõi diện tích phản xạ (SCR) nhằm giúp phi công có thể dễ dàng điều chỉnh khi chỉ số này tăng cao. Trong nhiều năm qua, chưa có bất kì dấu hiệu nào cho thấy Iran đã nắm vững hay đạt được thành tựu gì về công nghệ này.

Những hình ảnh được Iran công bố cũng cho thấy kích cỡ của Qaher 313 dường như quá bé để trở thành một loại chiến đấu cơ thực thụ.

Theo Đặng Vũ (An Ninh Thủ Đô)