Thế giới

Iran thả tàu Hàn Quốc sau 3 tháng bắt giữ

Iran đã thả tàu chở dầu của Hàn Quốc và thuyền trưởng của tàu, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông tin ngày 9.4.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, con tàu MT Hankuk Chemi cùng thuyền trưởng và 12 thuyền viên khác trên tàu rời cảng Iran vào khoảng 6h sáng ngày 9.4 (giờ Iran) sau 3 tháng bị bắt giữ. Thủy thủ đoàn tàu chở dầu Hàn Quốc trước đó đã ở lại trên tàu cho mục đích bảo dưỡng.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: "Sức khỏe của thuyền trưởng và thủy thủ đều tốt, con tàu cùng hàng hóa đều không có vấn đề gì. Con tàu đã rời Iran sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết".

Iran thả tàu Hàn Quốc sau 3 tháng bắt giữ
Tàu Hankuk Chemi của Hàn Quốc bị Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran bắt giữ tại vịnh Ba Tư ngày 4-1-2021 - Ảnh: REUTERS

Iran hiện chưa lên tiếng xác nhận tàu Hankuk Chemi đã được trả tự do. Phía Công ty TNHH Vận tải DM của Hàn Quốc, đơn vị chủ quản của con tàu, cũng chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Vào ngày 4/1 năm nay, tàu Hankuk Chemi đang trên đường di chuyển từ một cơ sở lọc hóa dầu ở Jubail (Ả Rập Xê Út) để đến Fujairah (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) thì bị các tàu biển có vũ trang của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran áp sát, và buộc con tàu phải đổi hướng di chuyển đến Iran.

Tehran đã cáo buộc MT Hankuk Chemi gây ô nhiễm vùng biển ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, vụ bắt giữ được nhiều bên xem như một động thái gây áp lực, buộc Seoul phải giải ngân hàng tỷ USD tài sản của giới chức Iran đang bị phong tỏa bên trong các ngân hàng của Hàn Quốc, dựa theo các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tàu MT Hankuk Chemi chở 7.000 tấn ethanol và 20 thủy thủ, trong đó có 2 người Việt Nam, 2 người Indonesia, 5 người Hàn Quốc và 11 người Myanmar.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)