Thế giới

Iran 'phớt lờ' lời mời đám phán hạt nhân từ Mỹ và EU

Nhà Trắng bày tỏ thất vọng về việc Iran thẳng thừng từ chối lời mời tham gia đàm phán trực tiếp với Mỹ và các cường quốc châu Âu nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân quốc tế JCPOA.

Một quan chức cấp cao Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng của Mỹ đối với quyết định của Iran tuy nhiên cũng nhấn mạnh tới sự linh hoạt về thời điểm và hình thức đối thoại. Quan chức này cũng cho rằng quyết định của Iran từ chối lời mời tham dự cuộc gặp do EU tổ chức là một phần của tiến trình ngoại giao. Cũng theo quan chức này, Mỹ sẽ tham vấn với các nước tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran khác bao gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và EU về các biện pháp sắp tới.

Reuters hôm 28/2 trích dẫn lời các quan chức Mỹ nhấn mạnh, Washington "sẵn sàng tái hợp tác thông qua ngoại giao có ý nghĩa để có thể cùng quay trở lại tuân thủ các cam kết" của thỏa thuận JCPOA đã ký năm 2015 với Iran.

Iran 'phớt lờ' lời mời đám phán hạt nhân từ Mỹ và EU
Tên lửa Iran tại một triển lãm ở Tehran. (Nguồn: AFP)

"Sau khi cân nhắc những động thái và tuyên bố vừa qua từ Mỹ và ba cường quốc châu Âu, Iran nhận thấy bây giờ chưa phải lúc thích hợp để gặp mặt không chính thức giữa các bên", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói, theo Reuters.

Chính quyền Biden từng tỏ thái độ sẵn sàng đối thoại với Tehran về viễn cảnh khôi phục tuân thủ thỏa thuận. Tuy nhiên, Washington và Iran chưa đạt được nhất trí rằng bên nào cần chủ động hòa giải.

Iran kiên quyết yêu cầu Mỹ dỡ bỏ mọi cấp vận đơn phương, vốn được khôi phục và tăng cường sau khi cựu Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết vẫn tiếp tục rộng mở với các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran ngay cả khi nước này từ chối tham dự một cuộc gặp với Mỹ và các thành viên khác của thỏa thuận hạt nhân Iran.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)