Thế giới

Iran gửi thông điệp ngừng tấn công, kêu gọi dân quân không nhắm vào người Mỹ

Iran đã gửi thông điệp qua ba kênh với nội dung khẳng định đã hoàn tấn việc trả đũa Mỹ. Bên cạnh đó, nước này cũng kêu gọi các lực lượng dân quân ở Iraq không tấn công người Mỹ trong khu vực.

CNN dẫn lời một nguồn tin cho biết Iran đã gửi thông điệp qua ba kênh, trong đó có thông qua Thụy Sĩ và các nước khác, với chung một nội dung rằng họ đã hoàn tất hành động trả đũa nhắm vào Mỹ và đang chờ đợi phản ứng từ phía Washington.

Thông điệp này được gửi đi trong khi Mỹ đang đánh giá thiệt hại mà vụ tấn công bằng tên lửa của Iran gây ra cho các căn cứ tại Iraq có quân Mỹ và liên quân đồn trú. Trả lời thông điệp này, Washington khẳng định ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực có tầm quan trọng ngang bằng với những hành động của Iran, nguồn tin nói với CNN.

Iran gửi thông điệp ngừng tấn công, kêu gọi dân quân không nhắm vào người Mỹ
Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại tại căn cứ quân sự sau vụ tấn công của Iran (Ảnh: Reuters)

Trước đó, nhiều quan chức trong chính quyền của tổng thống Donald Trump tin rằng Iran đã cố tình không nhằm vào các mục tiêu có thể gây thiệt hại về người cho Mỹ. Tuy vậy, tướng Mark A. Milley, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng Iran có ý đồ "giết lính Mỹ" trong vụ tấn công.

Trong khi đó, phó tổng thống Mike Pence cho biết thông tin tình báo mà Mỹ thu thập được cho thấy Iran đã yêu cầu các lực lượng dân quân tại Iraq mà nước này hậu thuẫn không tấn công vào binh lính hay thường dân Mỹ.

"Chúng tôi nhận được thông tin tình báo rất đáng khích lệ rằng Iran đã yêu cầu các nhóm dân quân không tấn công các mục tiêu hay công dân Mỹ. Chúng tôi hy vọng thông điệp này sẽ được lan truyền rộng rãi," ông Pence nói.

Bên cạnh đó, ông Pence cho rằng việc đối phó với các lực lượng dân quân là một thử thách, nhưng Mỹ đã nhấn mạnh "sẽ không khoan dung cho những động thái bạo lực".

"Chúng ta đã gửi đi thông điệp rất rõ ràng với năm vụ không kích vào căn cứ của các lực lượng dân quân," phó tổng thống Mỹ cho biết.

Quân đội Mỹ trước đó đã thực hiện năm vụ không kích vào căn cứ của các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn tại Iraq, khiến 27 tay súng thiệt mạng và 51 người bị thương. Vụ việc gây ra làm sóng phản đối ở thủ đô Baghdad, người biểu tình bao vây và tấn công đại sứ quán Mỹ tại Iraq.

Iran đã bắn tên lửa vào căn cứ quân sự có quân Mỹ và liên quân đồn trú tại Iraq hôm 07/01 nhằm trả đũa vụ không kích của quân đội Mỹ khiến tướng Qassem Soleimani thiệt mạng. Phía Mỹ cho biết không có thiệt hại về người, và thiệt hại cơ sở vật chất cũng "không có gì lớn".

Đêm qua 08/01, trong bài phát biểu trước người dân Mỹ, tổng thống Donald Trump cho rằng Iran "có vẻ đã lùi bước" và khẳng định Mỹ sẵn sàng đàm phán với Tehran để tìm kiếm giải pháp hòa bình. Tuy vậy ông cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Iran.

"Iran dường như đã lùi bước. Đây là điều tuyệt vời cho các bên liên quan, và cho toàn thế giới," tổng thống Mỹ nói tại Nhà Trắng.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng kêu gọi các đồng minh rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran mà chính quyền của cựu tổng thống Barack Obama đã xây dựng, để có thể đàm phán một thỏa thuận mới.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)