Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Iran ghi nhận 26 trường hợp tử vong vì Covid-19

Iran hôm 27/02 thông báo đã ghi nhận 26 trường hợp tử vong vì Covid-19, trong tổng số 245 ca nhiễm, trở thành nước có số người tử vong vì dịch bệnh cao nhất ngoài Trung Quốc.

"Trong 24 giờ qua chúng tôi đã xác nhận 106 trường hợp nhiễm mới... Số người tử vong đã tăng lên 26," người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur nói trên đài truyền hình quốc gia, đồng thời kêu gọi người dân tránh di chuyển trong nước nếu không thực sự cần thiết.

Iran ghi nhận 26 trường hợp tử vong vì Covid-19
Ảnh minh họa: AP

Ông Jahanpur cho biết sẽ có những kế hoạch hạn chế tại các điểm hành hương của người Hồi giáo dòng Shi'ite, đồng thời hủy bỏ một số buổi thuyết pháp vào ngày 28/02.

Tuy vậy, ông cho biết thêm rằng những kế hoạch này sẽ cần được tổng thống Iran phê duyệt trước khi được triển khai.

Cũng theo ông Jahanpur, hàng trăm bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 đã phục hồi và được xuất viện.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Trung Quốc đã gửi "khoảng 20.000 bộ xét nghiệm và nhiều vật dụng khác" cho Iran. Dự kiến nước này sẽ nhận được số trang thiết bị trên vào ngày 28/02.

Tỷ lệ tử vong được ghi nhận tại Iran cao hơn so với những nước khác. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), điều này xảy ra là bởi hệ thống kiểm dịch của Iran chưa thể xác nhận được những ca bệnh nhẹ.

Giới chức Iran cho biết sẽ không áp dụng cách ly đối với bất kỳ "thành phố hay quận", dù số ca nhiễm được ghi nhận tại nước này đang tăng cao.

Tuy vậy ông Kianush Jahanpur cho biết chính phủ Iran sẽ gia hạn việc đóng cửa các rạp chiếu phim và lệnh cấm tạm thời các sự kiện văn hóa và hội thảo thêm một tuần.

Cung Vượng (Nguoiduatin.vn)