Thế giới

Iran cảnh báo Triều Tiên không nên tin vào thỏa thuận hạt nhân với Mỹ

Theo Kyodo, Bộ Ngoại giao Iran ngày 28/4 đã ca ngợi kết quả của hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên, đồng thời gọi đây là "một bước đi có trách nhiệm trên con đường đúng đắn," song cảnh báo cả hai nước không để cho Mỹ "chặn đứng" con đường tiến tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Iran cảnh báo Triều Tiên không nên tin vào thỏa thuận hạt nhân với Mỹ
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassem. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Thông báo chính thức của bộ trên dẫn lời người phát ngôn Bahram Qassemi cho biết Iran tin tưởng kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27/4 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể "góp phần to lớn vào thiết lập hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực và trên khắp thế giới." 

Ông Qassemi nêu rõ: "Cộng hòa Hồi giáo Iran luôn muốn giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên cũng như hoan nghênh những nỗ lực và hành động của các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc nhằm đảm bảo giảm căng thẳng và bình thường hóa quan hệ song phương. Chính sách cơ bản và lâu dài của Iran là phản đối sản xuất, sở hữu, duy trì và sử dụng vũ khí hủy diệt. Iran ủng hộ mọi nỗ lực giúp thế giới thoát khỏi những vũ khí như vậy."

Tuy nhiên, quan chức ngoại giao này cũng cảnh bảo cả Bình Nhưỡng và Seoul cảnh giác trước "sự can thiệp và gây hấn" của Mỹ trong tiến trình hòa bình, nhấn mạnh rằng Mỹ đã trở nên "không đáng tin hơn dưới thời Tổng thống Trump"./.

Theo PV (VietNamPlus)