Thế giới

Iran bắt đại sứ Anh vì nghi tổ chức biểu tình

Đại sứ Anh tại Iran Rob Macaire bị bắt ở bên ngoài khuôn viên đại học Amirkabir, Tehran do nghi ngờ tổ chức và kích động biểu tình. Tuy vậy ông này đã được trả tự do sau đó vài giờ.

Hãng tin Tasmin đưa tin ông Rob Macaire nằm trong nhóm người bị bắt vì tìm cách "tổ chức, xúi giục, chỉ đạo những hành vi có tính chất cực đoan, phá hoại." Ông được trả tự do sau khi bị bắt vài giờ, nhưng sẽ bị triệu tập trong hôm nay 12/01 để thẩm vấn.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab gọi vụ bắt giữ ông Macaire là "hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế" và khẳng định rằng đại sứ Anh tại Iran bị bắt mà không có "căn cứ hay lý giải nào".

Hiện tại Tehran vẫn chưa bình luận gì về vụ việc.

Iran bắt đại sứ Anh vì nghi tổ chức biểu tình
Đại sứ Rob Macaire (Ảnh: AP)

Được biết, ông Rob Macaire tới trường đại học Amirkabir dự buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân vụ máy bay Ukraina bị Iran vô tình bắn hạ. Buổi lễ nhanh chóng biến thành cuộc biểu tình chống chính phủ, do đó ông Macaire đã tìm cách rời đi.

Tuy vậy ông bị bắt ở bên ngoài trường đại học Amirkabir khi đang trở về đại sứ quán Anh.

Bộ ngoại giao Iran sau đó đã nhận được các cuộc gọi khẩn về vụ việc, và ông Macaire được trả tự do sau vài giờ.

Một số hãng tin Iran cho biết ông Macaire bị bắt khi đang chụp ảnh, quay video một cuộc biểu tình.

Biểu tình xảy ra tại Iran sau khi quân đội nước này thừa nhận vô tình bắn tên lửa vào máy bay Ukraina chở 176 người, trong đó có 83 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraina. Tướng Amirali Hajizadeh thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết hệ thống phòng không đã nhầm lẫn chiếc Boeing với một tên lửa hành trình, do đó đã vô tình bắn rơi máy bay.

Ông này cũng lý giải quân đội Iran nhầm lẫn đáng tiếc dẫn tới thảm họa trong bối cảnh căng thẳng tăng cao sau khi Iran phóng tên lửa vào căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại Iraq.

Trên Twitter, Tổng thống Iran Hassan Rouhani gọi vụ việc là "sai lầm không thể tha thứ" và tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, khởi tố những người có liên quan.

"Cuộc điều tra nội bộ của quân đội đưa ra kết luận đáng tiếc rằng việc phóng tên lửa do sơ suất con người đã gây ra vụ rơi máy bay khiến 176 thường dân vô tội thiệt mạng. Các cuộc điều tra sẽ được tiếp tục để làm rõ và đưa ra xét xử những người có liên quan tới thảm họa khủng khiếp và sai lầm không thể tha thứ nay", ông Rouhani viết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)