Thế giới

Interpol truy nã cặp đôi lừa đảo hàng hiệu với số tiền lên đến hàng chục triệu USD

Một cặp vợ chồng người Singapore đã bỏ trốn trên một chiếc xe tải sau khi đã lừa rất nhiều nạn nhân đặt mua hàng hiệu với số tiền lên đến 32 triệu SGD (23 triệu USD tương đương 530 tỷ đồng), cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA) cho biết hôm 20/7 vừa qua.

Interpol truy nã cặp đôi lừa đảo hàng hiệu với số tiền lên đến hàng chục triệu USD
Nhiều nạn nhân cho biết đã thanh toán trước rất nhiều tiền cho các món hàng xa xỉ nhưng cặp đôi lừa đảo đã không giao chúng.

Danh tính của hai vợ chồng lừa đảo này cũng được cơ quan chức năng công bố, gồm chồng Pi Jiapeng (26 tuổi, người Singapore) và vợ Pansuk Siriwipa (27 tuổi, đến từ Thái Lan).

Theo tài liệu của tòa án, người đàn ông có tên Mohamed Alias, được cho là đã hỗ trợ một phụ nữ quốc tịch Thái Lan, người đã không xuất trình hộ chiếu Thái Lan của mình cho nhân viên xuất nhập cảnh tại địa điểm khởi hành. Người phát ngôn cho biết Alias được cho là đã giấu người phụ nữ và chồng cô trong khoang chứa của xe tải.

Hành động biến mất của cặp đôi đã ảnh hưởng đến khoảng 200 khách hàng, những người đã chi hàng chục nghìn USD cho các sản phẩm hàng hiệu. Hầu hết trong số họ sau đó đã đến gặp cảnh sát.

Hôm thứ Ba (19/7), Báo The Straits Times (ST) đưa tin rằng cặp đôi này đã tìm cách trốn khỏi đất nước ngay cả sau khi chính quyền tịch thu hộ chiếu của họ. Hiện đã có lệnh bắt giữ và thông báo đỏ của Interpol đối với cặp đôi.

Theo tờ ST, cảnh sát đã nhận được hơn 180 đơn khiếu nại của các nạn nhân, những người đã chi trả ít nhất 32 triệu đô la Singapore cho những món hàng hiệu chưa được giao. Cảnh sát cũng đang điều tra các cáo buộc lừa đảo liên quan đến Tradenation và Tradeluxury, hai công ty liên kết với Pi và Siriwipa.

Vào ngày 27 tháng 6, nhà chức trách đã bắt giữ một người Singapore 26 tuổi vì bị nghi ngờ có liên quan đến tội gian lận. Cảnh sát đã tạm giữ hộ chiếu của anh ta và cho anh ta tại ngoại vào ngày hôm sau, trong khi chờ hoàn tất điều tra. Vợ người này, 27 tuổi, quốc tịch Thái Lan, cũng hỗ trợ cảnh sát điều tra. Cô đã giao lại hộ chiếu của mình cho cảnh sát vào ngày 30/6. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó không thể liên lạc được với cặp đôi này.

Interpol truy nã cặp đôi lừa đảo hàng hiệu với số tiền lên đến hàng chục triệu USD - 1
Cảnh sát Singapore cho biết đang truy lùng người đàn ông Singapore Pi Jiapeng (trái) và Pansuk Siriwipa quốc tịch Thái Lan qua mạng lưới của Interpol.

Thứ Tư tuần trước (13/7), cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông Malaysia 40 tuổi như đã nói ở trên vì bị cáo buộc đã giúp cặp đôi rời Singapore vào ngày 4/7. Người này bị buộc tội tiếp tay cho một người khác rời khỏi Singapore bất hợp pháp vào thứ Sáu (15/7). ST nói rằng cảnh sát đang làm việc chặt chẽ với các đồng nghiệp nước ngoài để truy tìm cặp vợ chồng và số tiền họ đã bỏ trốn.

Các lệnh bắt giữ cũng như thông báo đỏ của Interpol đã được ban hành đối với cặp đôi. Trang web của Interpol cũng giải thích, thông báo đỏ chỉ nhằm mục đích yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới xác định vị trí và bắt giữ những kẻ trốn chạy khi bị truy nã. Theo quy định của pháp luật, những người bị kết tội gian lận có thể phải đối mặt với án tù là 10 năm.

Mặc dù đã phát lệnh truy nã trên Interpol, nhưng giới chức năng cũng cho rằng rất khó để các nạn nhân có thể lấy lại được toàn bộ số tiền của mình bởi cặp đôi đã bỏ trốn trong thời gian khá lâu.

Thực tế cặp đôi đã tìm cách vượt biên ra khỏi Singapore kể cả việc không có hộ chiếu chứng tỏ hai người đã lên kế hoạch từ trước. Giờ đây các nạn nhân chỉ có thể trông chờ vào lực lượng Interpol trên toàn thế giới có thể bắt được thủ phạm để có thể vớt vát lại số tiền mà mình đã bỏ ra.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/interpol-truy-na-cap-doi-lua-dao-hang-hieu-voi-so-tien-len-den-hang-chuc-trieu-usd-tintuc833074