Thế giới

Indonesia xét xử cảnh sát liên quan thảm họa dẫm đạp làm 135 người chết

Tòa án Indonesia hôm 16/01 bắt đầu xét xử một số cảnh sát và quan chức bóng đá bị truy tố tội vô trách nhiệm dẫn tới vụ dẫm đạp khiến 135 người thiệt mạng hồi tháng 10/2022.

Indonesia xét xử cảnh sát liên quan thảm họa dẫm đạp làm 135 người chết
Phiên tòa diễn ra dưới hình thức trực tuyến (Ảnh: EPA-EFE)

Thảm kịch diễn ra trong một trận đấu tại sân vận động Kanjuruhan ở Malang, Đông Java hồi tháng 10/2022, đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về tiêu chuẩn an toàn và vấn đề sử dụng hơi cay, một biện pháp kiểm soát đám đông đã bị FIFA nghiêm cấm.

Tòa án ở Surabaya đã nghe các cáo buộc chống lại ba sĩ quan cảnh sát, một quan chức an ninh và một nhà tổ chức trận đấu. Mỗi người đối diện án tù tối đa 5 năm nếu bị kết tội. Phiên tòa diễn ra dưới hình thức trực tuyến do lo ngại an ninh, theo phát ngôn viên tòa án Agung Pranata.

Ủy ban nhân quyền Indonesia thực hiện điều tra thảm họa hồi tháng 11/2022, kết luận cảnh sát đã bắn 45 phát hơi cay về phía đám đông cổ động viên vào thời điểm trận đấu kết thúc, khiến họ hoảng loạn dẫn tới dẫm đạp. Các điều tra viên kết luận việc sử dụng hơi cay bừa bãi và quá mức đã gây ra chen lấn chết người.

Ủy ban nhân quyền Indonesia cũng cho rằng những cánh cửa sân vận động bị khóa, tình trạng quá tải trên các khán đài và việc không áp dụng các tiêu chuẩn an toàn một cách thích hợp đã khiến số người thiệt mạng tăng cao.

Luật sư của nhà tổ chức trận đấu thuộc CLB Arema cho biết thân chủ đã phủ nhận mọi cáo buộc.

"Nếu có vô trách nhiệm thì điều đó thuộc về cảnh sát, những người đã phóng hơi cay, không phải chúng tôi," luật sư Sudarman nói.

Rini Hanifah, người có con trai thiệt mạng trong thảm họa, cho rằng tòa án cần phải đưa ra hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo.

"Con trai tôi và các nạn nhân thiệt mạng đều vô tội, chúng chỉ tới sân tìm kiếm niềm vui. Tôi rất thất vọng... Tôi hy vọng cả năm bị cáo đều nhận án tử hình," Rini nói.

Sau thảm họa, tổng thống Indonesia Joko Widodo thông báo toàn bộ giải bóng đá quốc nội Indonesia sẽ phải tạm dừng, trong SVĐ Kanjuruhan sẽ bị dỡ bỏ và xây mới.

Giải vô địch quốc gia Indonesia sau đó đã trở lại, nhưng không có khán giả.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/indonesia-xet-xu-canh-sat-lien-quan-tham-hoa-dam-ap-lam-135-nguoi-chet-a367322.html