Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Indonesia tuyên bố phát hiện chủng virus corona 'lây nhiễm gấp 10 lần'

Viện Sinh học Phân tử Eijkman (Indonesia) báo cáo một chủng virus SARS-CoV-2 được cho là dễ lây lan hơn chủng ban đầu ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã xuất hiện tại Indonesia.

Biến chủng virus có tên gọi D614G đã được tìm thấy ở 8 trong 22 trình tự gene được báo cáo ở Indonesia, Viện trưởng Viện Eijkman Amin Soebandrio xác nhận với tờ Jakarta Post.

Indonesia tuyên bố phát hiện chủng virus corona 'lây nhiễm gấp 10 lần'
Ảnh minh họa: AFP

Ông bổ sung thêm rằng các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định tỷ lệ người mắc Covid-19 nhiễm biến chủng này, tuy vậy Amin tin rằng biến chủng đã lây lan ở đa phần các bệnh nhân tại Indonesia.

"Hiện tại D614G chiếm khoảng gần 40% trình tự gene được báo cáo tại Indonesia. Tuy vậy, khi phân tích nhiều mẫu hơn, chúng tôi có thể sẽ có thông tin rõ ràng hơn," ông nói.

Ông Amin cho biết thêm rằng biến chủng D164G được xác định dễ lây lan hơn gấp 10 lần so với chủng virus ban đầu xuất hiện tại Trung Quốc, tuy nhiên đây chỉ là kết luận dựa trên nghiên cứu phòng thí nghiệm.

Cần có các nghiên cứu để xác định điều này có xảy ra trên con người hay không," ông nói. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết hiện chưa có bằng chứng hay nghiên cứu nào xác nhận biến chủng này gây bệnh nặng hơn hay gây ra triệu chứng mới.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục giải mã trình tự bộ gene để hiểu thêm về các đặc tính của biến chủng này. Các trình tự bộ gene là dữ liệu dịch tễ rất quan trọng để truy vết virus," ông Amin cho biết thêm.

Giới chức y tế Indonesia đã đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch diệt khuẩn và giữ vệ sinh cá nhân.

Biến chủng D614G được báo cáo lần đầu tại Đức hồi cuối tháng 01 và xuất hiện phổ biến tại Mỹ cũng như châu Âu. Gần đây, biến chủng này được phát hiện tại Malaysia, theo The Star.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)