Thế giới

Indonesia tăng tuần tra biển vì phát hiện tàu Trung Quốc đến gần

Jakarta vừa triển khai nhiều tàu hải quân và máy bay tuần tra đến vùng biển quanh quần đảo Natuna ở Biển Đông, sau khi phát hiện các tàu Trung Quốc và Mỹ xuất hiện gần khu vực. 

 

Hãng tin Al Jazeera dẫn lời Tư lệnh Arsyad Abdullah của hạm đội phía tây thuộc Hải quân Indonesia xác nhận, 5 tàu chiến với sự yểm trợ của máy bay tuần tra đã được triển khai đến Natuna để đảm bảo an ninh khu vực. 

Indonesia tăng tuần tra biển vì phát hiện tàu Trung Quốc đến gần
Chiến cơ Indonesia bay phía trên một tàu chiến của hải quân nước này trong một chiến dịch ở quần đảo Natuna hồi tháng 1/2020. Ảnh: Reuters

Ông Abdullah tuyên bố hải quân Indonesia kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia trong phạm vi quyền tài phán của nước này theo luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế. 

Vị tư lệnh cho biết thêm, các tàu hải quân Trung Quốc và Mỹ đã được phát hiện ở gần đó, nhưng "không gây xáo trộn" và đều đang ở trong vùng biển quốc tế.

Trung Quốc không tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Natuna, nhưng yêu sách đường 9 đoạn bất hợp pháp của nước này nằm chồng lấn lên vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Indonesia xác lập quanh Natuna.

Theo Thanh Hảo (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/indonesia-tang-tuan-tra-tren-bien-khi-phat-hien-tau-trung-quoc-den-gan-775809.html