Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Indonesia phóng thích trước thời hạn 30.000 tù nhân vì lo ngại Covid-19

Indonesia sẽ phóng thích trước thời hạn 30.000 tù nhân để tránh dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại các nhà tù.

Reuters dẫn nguồn tài liệu của Bộ Luật và Nhân sự Indonesia cho biết tù nhân trên 18 tuổi sẽ được xem xét đặc xá nếu đã thụ án được 2/3 thời gian, trong khi tù nhân vị thành niên được xem xét nếu đã thụ án 1/2 thời gian.

Indonesia phóng thích trước thời hạn 30.000 tù nhân vì lo ngại Covid-19
Ảnh minh họa: Reuters

Phát ngôn viên của Bộ Luật và Nhân sự Indonesia Bambang Wiyono cho biệt đợt đặc xá này sẽ phóng thích cho khoảng 30.000 tù nhân.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 31/03 đã ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng trên toàn quốc trong nỗ lực ngăn chặn Covid-19.

Nhà chức trách nước này cho biết đã ghi nhận 1.414 ca nhiễm và 122 trường hợp tử vong, tuy vậy một số quan chức và chuyên gia lo ngại rằng việc xét nghiệm còn nhiều hạn chế chưa phản ánh đúng tình hình dịch bệnh hiện nay.

Theo số liệu chính thức, có hơn 270.000 tù nhân tại Indonesia, hơn gấp đôi giới hạn của các nhà tù. Nhiều nhà tù thiếu các biện pháp khử trùng cần thiết, khiến dịch bệnh có nguy cơ bùng phát.

Một số nước khác, bao gồm Iran và Mỹ, cũng đã phóng thích tù nhân trước thời hạn để tránh tình trạng bùng phát dịch bệnh trong các nhà tù.

Tổng thống Widodo cho biết Indonesia sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cách ly xã hội nghiêm ngặt, sau khi một nghiên cứu được trình bày trước chính phủ nước này cảnh báo số người chết vì Covid-19 có thể lên tới 140.000 vào tháng Năm, nếu không có các động thái quyết liệt hơn.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)