Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Indonesia ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất Đông Nam Á

Nhà chức trách Indonesia hôm 18/03 thông báo nước này đã ghi nhận 19 trường hợp tử vong vì Covid-19, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, trong khi số ca nhiễm là 227.

Ông Achmad Yurianto Tổng giám đốc Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Indonesia cho biết tại Jakarta đã ghi nhận 12 trường hợp tử vong vì Covid-19, ngoài ra Trung Java có hai trường hợp,  Banten, Bali, Đông Java, Tây Java và Bắc Sumatra mỗi nơi ghi nhận một trường hợp.

Yurianto cho biết số ca tử vong tăng cao trong hôm 18/03 so với một ngày trước đó bởi trước đó một số bệnh viện đã không kịp báo cáo về các trường hợp tử vong từ ngày 12-17/03, và chính phủ Indonesia chỉ có số liệu cập nhật vào sáng 18/03.

Indonesia ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất Đông Nam Á
Ảnh minh họa: Reuters

"Tổng số bệnh nhân chết vì Covid-19 tính tới 12 giờ ngày 18/03 là 19," ông Yurianto nói với truyền thông nước này trong chiều cùng ngày.

Indonesia hiện là quốc gia ghi nhận nhiều trường hợp tử vong vì Covid-19 nhất tại Đông Nam Á. Malaysia hiện là nước ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất trong khu vực, tuy vậy mới chỉ có hai trường hợp tử vong.

Philippines hiện đã ghi nhận 14 trường hợp tử vong và 187 ca nhiễm, trong khi Thái Lan ghi nhận một trường hợp tử vong và 177 ca nhiễm. Singapore hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào, nhưng đã có 266 ca nhiễm.

Indonesia hôm 18/03 cũng ghi nhận thêm 55 ca nhiễm mới, phần lớn tại Jakarta (30 ca). Các địa phương khác cũng ghi nhận thêm ca nhiễm mới, bao gồm Tây Java (12 ca), Banten (bốn ca) và Trung Java (hai cai).

Yogyakarta, Bắc Sumatra, Lampung, Riau and Đông Kalimantan đều ghi nhận thêm một ca nhiễm mới, trong khi kết quả xét nghiệm dịch tễ độc lập xác định thêm hai ca.

"Dù số ca nhiễm tăng cao, chúng tôi cũng thông báo thêm rằng 11 người đã phụ hồi và các bệnh viện đã cho họ về nhà," ông
Yurianto thông tin thêm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)