Thế giới

Indonesia bắt giữ 5 người tàng trữ bào thai hổ

Năm người đã bị bắt vì săn trộm một con hổ Sumatra ở Indonesia, sau khi nhà chức trách phát hiện ra một con hổ đã chết cùng 4 trong số các bào thai của nó trong một cái lọ, hãng thông tấn Antara đưa tin.

Một nhóm gồm cảnh sát và các quan chức của Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia đã bắt giữ một số nghi phạm tại làng Teluk Binjai, ở quận Pelalawan trên đảo Sumatra, do nghi ngờ săn trộm hổ.

Indonesia bắt giữ 5 người tàng trữ bào thai hổ

Các nhà chức trách đã bắt giữ 3 nghi phạm vào thứ Bảy tuần trước và tìm thấy 4 bào thai hổ đang được giữ trong một cái lọ nhựa. Sau đó, đã có thêm 2 nghi phạm bị bắt giữ.

Một mảnh da hổ trưởng thành cũng bị tịch thu ở làng Pangkalan Lesung như một phần của chiến dịch điều tra. Các nghi phạm nói trên sẽ phải đối mặt với bản án tối đa 5 năm tù và khoản tiền phạt 100 triệu rupiah (7.100 USD).

Hổ Sumatra là loài vật đang bị đe dọa nghiêm trọng. Vào năm 1978, chỉ có hơn 1.000 cá thể hổ sinh sống trong các khu rừng trên đảo Sumatra, nhưng nạn phá rừng và săn trộm diễn ra tràn lan khiến số lượng hổ đã giảm xuống còn khoảng 400. Hòn đảo xanh tươi một thời của Indonesia đã mất hơn một nửa diện tích rừng kể từ năm 1985.

Theo TRAFFIC, tổ chức giám sát buôn bán động vật hoang dã của WWF và IUCN, những kẻ săn trộm giết ít nhất 40 con hổ Sumatra mỗi năm và việc giết chóc được thực hiện dễ dàng hơn khi môi trường sống của chúng bị thu hẹp lại.

Theo Huy Vũ (Ngaynay.vn)




https://ngaynay.vn/khoa-hoc/indonesia-bat-giu-5-nguoi-tang-tru-bao-thai-ho-161358.html