Thế giới

Iceland tuyên bố tẩy chay World Cup 2018, ngừng liên lạc song phương cấp cao nhất với Nga

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ và nhiều nước châu Âu quyết định trục xuất một số nhà ngoại giao Nga, vì vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal.

Iceland tuyên bố tẩy chay World Cup 2018, ngừng liên lạc song phương cấp cao nhất với Nga
Sân vận động Luzhniki tại Moscow sẽ là một trong những nơi diễn ra World Cup 2018. Ảnh: Reuters

RT đưa tin: Iceland đã tuyên bố sẽ tẩy chay World Cup do Nga tổ chức vào mùa hè sắp tới. Trong khi đó, TASS dẫn nguồn tin từ đại sứ Nga tại Iceland cho hay, quốc gia châu Âu này cũng tạm ngừng liên lạc song phương với Nga ở cấp cao nhất.

World Cup thứ 21 dự kiến sẽ diễn ra tại các thành phố Kaliningrad, Kazan, Moscow, Nizhny Novgorod, Rostov-on-Don, Samara, Saransk, Sochi, St. Petersburg, Volgograd, và Yekaterinburg của Nga từ 14/7 - 15/7.

Tới nay, đã có 16 nước EU, một số nước châu Âu, Mỹ và Canada tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Nhiều nước phương Tây cho rằng Moscow liên quan tới vụ đầu độc ông Skripal dù Nga đã lên tiếng phủ nhận và đề nghị hợp tác điều tra. 

Theo Thi Anh (Thời Đại)