Thế giới

Hong Kong: Hỗn chiến giữa 2 băng đảng, nhân viên quán bar tử vong

Bốn người thương vong sau mâu thuẫn về việc phải đóng cửa quán bar sớm do tình hình dịch bệnh Covid-19.

Ngày 7/10, trang SCMP đưa tin, Công an HongKong đang truy tìm hơn 20 nghi phạm của băng nhóm 14K và Wo Shing Wo có liên quan đến vụ ẩu đả ở quán rượu trên đường Austin vào lúc 0h30 sáng.

Quán bar, nơi xảy ra sự việc được cho là địa bàn kiểm soát của 14K, nằm bên trong tòa nhà thương mại, cách sở cảnh sát Tsim Sha Tsui khoảng 300m.

Mâu thuẫn xảy ra sau khi nhân viên yêu cầu hơn 10 khách hàng rời đi vì quy định của chính phú trong dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, 1 nhóm khách đã từ chối đề nghị của các nhân viên.

Hong Kong: Hỗn chiến giữa 2 băng đảng, nhân viên quán bar tử vong
Quán bar nơi xảy ra sự việc

Theo nguồn tin của cảnh sát, nhóm khách hàng bị nghi ngờ là thành viên của băng đảng Wo Shing Wo, họ từng làm việc tại đây khi quán bar còn thuộc quyền kiểm soát của Wo Shing Wo.

Ban đầu, cuộc tranh chấp đã gần như được giải quyết thì “tiếp viện” của cả 2 băng đảng được gọi đến. 2 băng đảng sử dụng mọi đồ vật tại hiện trường để sử dụng tấn công đối thủ.

“Băng đảng Wo Shing Wo đã ném chai thủy tinh, lật bàn và hành hung các nhân viên quán bar vì nghi ngờ họ là người của 14K. 4 nhân viên đã bị thương và một trong số họ bị đập chai thủy tinh và ghế từ phía sau vào đầu”, cảnh sát cho biết.

Thậm chí, cuộc ẩu đả còn tràn ra ngoài đường khiến nhiều người dân hoảng loạn. Ngay khi người dân trình báo công an, các nghi phạm đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, không có cuộc bắt giữ nào được diễn ra.

Được biết, nhân viên 36 tuổi được tìm thấy nằm bất động trong quán bar và nhanh chóng đưa đến bệnh viện Queen Elizabeth để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện, cơ quan chức năng đang kiểm tra máy quay an ninh để thu thập bằng chứng.

Theo Han (Nguoiduatin.vn)