Thế giới >> Virus Corona (nCOV)

Hồng Kông ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì coronavirus

Một người đàn ông tại đặc khu hành chính Hồng Kông đã tử vong vì bệnh do chủng mới của coronavirus gây ra. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên tại Hồng Kông.

Theo Reuters, bệnh nhân tử vong là một người đàn ông 39 tuổi, có tiền sử bệnh. Hôm 21/01, người này lên tàu cao tốc đi từ Hồng Kông tới Vũ Hán - thành phố được coi là nơi bùng phát dịch bệnh cho chủng mới của coronavirus gây ra.

Hồng Kông ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì coronavirus
Ảnh minh họa: AFP

Tới 23/01, bệnh nhân trở về Hồng Kông trên một chuyến tàu. Tuần trước, bệnh nhân bị đau cơ và sốt cao, nhập viện Queen Elizabeth, nơi anh được chẩn đoán mắc coronavirus và được công bố là ca nhiễm thứ 13 ở Hồng Kông.

Bệnh nhân sau đó được chuyển tới viện Princess Margaret để cách ly, điều trị nhưng tới sáng nay 04/02 thì tử vong do suy tim.

Trung tâm bảo vệ sức khỏe Hồng Kông cho biết bệnh nhân không tới bệnh viện hay cơ sở y tế, không tới các chợ đồ tươi sống, chợ hải sản và cũng không tiếp xúc với động vật hoang dã trong thời gian ủ bệnh.

Người đàn ông sống với mẹ ruột 72 tuổi tại khu chung cư Whampoa Garden. Người mẹ được xác nhận mắc coronavirus vào sáng 02/02, tuy vậy thời gian gần đây bà không đi lại nhiều.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)