Thế giới

Hơn chục người thương vong sau vụ nổ nhà máy hóa chất Đức

Vụ nổ tại khu công nghiệp dành cho các công ty hóa chất ở miền tây nước Đức hôm 27/7 khiến ít nhất một người thiệt mạng, 16 người bị thương và 4 người vẫn mất tích.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9h40 sáng (giờ địa phương) đã làm rung chuyển thành phố Leversuken và khiến một đám khói đen lớn bay trên bầu trời. Theo các quan chức, một bể chứa dung môi tại Chempark - khu tập trung các công ty hóa chất - đã phát nổ và các nhân viên cứu hoả mất gần 4 giờ mới dập tắt được đám cháy do vụ nổ gây ra.

Thi thể của một nhân viên công ty hóa chất được tìm thấy trong đống tàn tích và 4 người vẫn đang mất tích. Ngoài ra, 16 người khác bị thương, trong đó 4 người bị thương rất nặng.

Hơn chục người thương vong sau vụ nổ nhà máy hóa chất Đức
Cột khói đen khổng lồ bốc lên từ hiện trường vụ nổ ở Chempark, quận Buerrig, thành phố Leverkusen, Đức sáng 27/7. Ảnh: AP.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ. Người đứng đầu Chempark, Lars Friedrich, cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản: "Chúng tôi vô cùng lo ngại về vụ tai nạn thương tâm đã gây ra cái chết cho nhân viên của chúng tôi".

Sau đó, trong một cuộc họp báo, ông Friedrich phát biểu: "Chúng tôi hy vọng có thể giải cứu được những người mất tích còn sống".

Khu vực chôn và đốt chất thải của Chempark nằm ở quận Buerrig của thành phố Leverkusen, tách biệt với khu công nghiệp chính - nơi có nhiều công ty hóa chất như Bayer, Lanxess và Evonik Industries.

Ban đầu, các nhà chức trách khuyến cáo cư dân sống gần khu vực trên nên ở trong nhà, đóng hết cửa sổ do lo sợ không khí bị ô nhiễm. Tuy nhiên, đơn vị cứu hoả đã cho kiểm tra, đo lường chất lượng không khí và cho biết không có nguy hiểm nào đáng kể. Họ tuyên bố sẽ tiếp tục kiểm tra thêm trong thời gian tới để xem có chất độc nào không.

Hiện cảnh sát tiết lộ chưa xác định được mức độ thiệt hại của vụ nổ. Một số người dân chia sẻ họ có thể nghe thấy vụ nổ từ xa và một số khác cho biết sức mạnh của vụ nổ đã làm vỡ cửa kính của nhà họ.

Hơn chục người thương vong sau vụ nổ nhà máy hóa chất Đức - 1
Các nhà chức trách chặn các con đường ra vào khu Chempark, quận Buerrig, thành phố Leverkusen, Đức sáng 27/7. Ảnh: AP.

Leverkusen có dân số khoảng 163.000 người, và giáp Cologne - thành phố lớn thứ tư có 1 triệu dân của Đức. Các con đường cao tốc liên thông giữa Leverkusen với những địa phương khác đã bị đóng trong nhiều giờ sau vụ nổ.

Phát biểu sau vụ việc, ông Uwe Richrath, thị trưởng Leverkusen, gọi ngày 27/7 là "thời điểm bi thảm đối với thành phố".

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/hon-chuc-nguoi-thuong-vong-sau-vu-no-nha-may-hoa-chat-duc-4331593.html