Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hơn 9.000 người nhiễm Covid-19, Italy phong tỏa toàn quốc

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thông báo những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt sẽ được áp dụng trên phạm vi toàn quốc, bao gồm lệnh cấm di chuyển và cấm tụ tập đông người, trong bối cảnh nước này đã ghi nhận hơn 9.000 ca nhiễm Covid-19.

Trước đó, các biện pháp trên chỉ được áp dụng ở những vùng miền Bắc như Lombardy, nơi ghi nhận đợt bùng phát lớn nhất của Covid-19 ở nước này.

Tuy vậy vào tối 09/03 (giờ địa phương), khi nhà chức trách cho biết đã ghi nhận 9.172 ca nhiễm Covid-19 và 463 trường hợp tử vong, thủ tướng Italy Giuseppe Conte thông báo các biện pháp kiểm soát sẽ được áp dụng trên phạm vi cả nước.

Hơn 9.000 người nhiễm Covid-19, Italy phong tỏa toàn quốc
Ảnh minh họa: Reuters

Ông Conte cho biết những biện pháp được cho là sẽ ảnh hưởng tới 60 triệu người này sẽ giúp bảo vệ những vùng có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Sắc lệnh thực thi những biện pháp trên sẽ có hiệu lực vào sáng 10/03.

Tất cả các sự kiện thể thao cũng sẽ bị hoãn, bao gồm giải vô địch bóng đá quốc gia nước này.

"Tôi sẽ ký một sắc lệnh có thể tóm tắt là: Mọi người hãy ở nhà," ông Giuseppe Conte thông báo trên truyền hình.

Tuy vậy, hiện vẫn chưa rõ những biện pháp nói trên sẽ được áp dụng như thế nào. Trong ngày 09/03, phóng viên tờ The Local vẫn ghi nhận các chuyến bay tới và rời Milan, bất chấp lệnh cấm di chuyển đã có hiệu lực ở vùng Lombardy.

Chính phủ Italy đã yêu cầu đóng cửa tất cả trường học, đại học, rạp chiếu phim, nhà hát trên phạm vi toàn quốc.

Cơ quan bảo vệ dân sự Italy tối 09/03 thông báo nước này ghi nhận thêm 1.897 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 9.172.

Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng ghi nhận 97 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết vì căn bệnh lên 463. Đa phần các bệnh nhân tử vong là người cao tuổi có bệnh lý phức tạp.

Cũng trong ngày 09/03, 724 người đã phục hồi và được xuất viện. Như vậy hiện vẫn còn 7.985 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại nước này.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)