Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hơn 700 người Iran chết vì uống chất cồn độc hại diệt virus corona

Tin rằng methanol có thể diệt virus corona, hơn 700 người Iran đã tử vong sau khi uống chất cồn này, theo một quan chức.

Ông Hossein Hassanian, cố vấn Bộ Y tế Iran cho biết con số này cao hơn dữ liệu chính thức do nhiều người tử vong vì ngộ độc cồn bên ngoài các bệnh viện. "Khoảng 200 người tử vong ngoài bệnh viện," AP dẫn lời ông Hassanian cho hay.

Hơn 700 người Iran chết vì uống chất cồn độc hại diệt virus corona
Ảnh minh họa: AP

Các trường hợp ngộ độc cồn tại Iran đã tăng tới 10 lần trong một năm qua, theo báo cáo hồi tháng 04 của chính phủ nước này, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Cơ quan pháp y Iran cho biết 728 người Iran chết vì ngộ độc cồn trong khoảng thời gian từ 20/02 tới 07/04. Cùng kỳ năm ngoái chỉ có 66 người tử vong vì lý do tương tự.

Trong khi đó theo phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết 525 người đã tử vong vì nuốt chất cồn methanol độc hại, và tổng cộng 5.011 người bị ngộ độc cồn methanol kể từ ngày 20/02, thời điểm Iran ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.

Cũng theo ông Jahanpour, khoảng 90 người đã bị mất thị lực hoặc tổn thương mắt do ngộ độc cồn.

Chính phủ Iran yêu cầu các nhà sản xuất cồn methanol thêm màu vào sản phẩm để người dân có thể phân biệt với ethanol, dù ethanol bị cấm sản xuất ở Iran.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)