Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hơn 500 tù nhân Trung Quốc nhiễm COVID-19, hàng loạt quan chức bị sa thải

Nhà chức trách tỉnh Hồ Bắc thông báo ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm bệnh trong các nhà tù.

Trong số 271 ca nhiễm mới, 230 ca được ghi nhận tại Nhà tù Phụ nữ Vũ Hán và 41 ca được ghi nhận ở nhà tù Hanjin thuộc quận Sa Dương. Hai quan chức tại các nhà tù đã bị cho thôi chức, theo SCMP.

Hơn 500 tù nhân Trung Quốc nhiễm COVID-19, hàng loạt quan chức bị sa thải
Ảnh minh họa

Nhiều quan chức tại tỉnh Sơn Đông cũng bị cho thôi chức sau những báo cáo về việc hàng trăm tù nhân nhiễm Covid-19, chiếm tới một phần tư trong tổng số 899 ca nhiễm mới được ghi nhận.

Theo nhà chức trách tỉnh Sơn Đông, một quản ngục tại nhà tù Rencheng ở thành phố Tế Ninh bắt đầu ho và biểu hiện các triệu chứng bệnh vào đầu tháng 02.

Toàn bộ 2.077 người bị giam giữ hoặc làm việc tại nhà tù đã được xét nghiệm acid nucleic, và tính tới hết ngày 20/07, 200 tù nhân và bảy cán bộ tại nhà tù đã được xác nhận nhiễm Covid-19.

Với việc ghi nhận thêm số liệu từ các nhà tù, giới chức Hồ Bắc đã điều chỉnh báo cáo ngày 21/02, theo đó ghi nhận tổng cộng 631 ca nhiễm Covid-19 mới. Số liệu được công bố trước đó là 411. Trong tổng số 271 ca nhiễm  ở các nhà tù đã có 51 ca được tính trong báo cáo trước đó, do đó số tăng là 220 ca. Nhà chức trách không điều chỉnh số người tử vong.

Trong khi đó, số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ghi nhận 899 ca nhiễm mới, 118 trường hợp tử vong, tăng 305 ca nhiễm mới và 4 trường hợp tử vong so với ngày 20/02.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)